Mưa đá giữa mùa khô ở Lâm Đồng gây thiệt hại hoa màu

Khoảng 14 giờ 30 ngày 22/3, trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đã xảy ra mưa lớn kèm theo mưa đá kéo dài hơn 1 giờ, khiến một số diện tích rau màu bị hư hại. Đây là cơn mưa đá bất ngờ xảy ra vào giữa mùa khô ở khu vực Tây Nguyên.

Chú thích ảnh
Một vườn cây giống bị mưa đá làm dập nát. Ảnh: TTXVN phát

Ông Bùi Văn Trình, Phó Chủ tịch UBND xã Đạ Nhim (huyện Lạc Dương) xác nhận, cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 tiếng trên địa bàn huyện. Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra và thống kê thiệt hại; đồng thời, có các biện pháp hỗ trợ người dân phòng tránh thiên tai nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Chú thích ảnh
Mưa đá ảnh hưởng tới 1 số diện tích rau màu. Ảnh: TTXVN phát

Ông Liêng Jrang Ha Rô Ky, Chủ tịch UBND xã Đạ Sar (huyện Lạc Dương) cho biết, địa bàn xã Đạ Sar xảy ra mưa lớn trên diện rộng vào thời điểm trên. Thôn Đạ Đum có mưa đá khá lớn. Bước đầu thống kê của UBND xã, một số diện tích rau màu và dâu tây trồng ngoài trời bị ảnh hưởng nặng do mưa đá.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Mưa đá, gió lốc gây hại ở miền núi Nghệ An
Mưa đá, gió lốc gây hại ở miền núi Nghệ An

Thông tin từ UBND huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) cho biết, chiều tối 21/3, tại một số địa phương trên địa bàn huyện có xuất hiện mưa đá, gió lốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN