Mở rộng khuôn viên Tượng đài Bác Hồ tại Hà Giang

Ngày 9/6 tại khuôn viên Trụ sở Tỉnh ủy Hà Giang, tỉnh Hà Giang đã khởi công dự án mở rộng khuôn viên tượng đài Bác Hồ.

Theo ông Bàn Đức Vinh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang: Công trình tượng đài Bác Hồ với Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang là một di tích lịch sử, văn hóa, chính trị có ý nghĩa đặc biệt, khẳng định tấm lòng son sắt, thủy chung của đồng bào đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Đây sẽ là nơi có ý nghĩa giáo dục truyền thống cách mạng đối với các thế hệ, là nơi để nhân dân các dân tộc Hà Giang thể hiện lòng tôn kính đối với Bác Hồ và cũng là nơi để cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Hà Giang dâng hoa, báo công với Người.


Công trình được xây dựng đã lâu, một số hạng mục đã xuống cấp, ngân sách địa phương hạn hẹp nên tỉnh Hà Giang đã kết hợp ngân sách Nhà nước và huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mở rộng khuôn viên tượng đài. Công trình sẽ xây dựng trong vòng 1 năm, dự kiến khánh thành vào cuối năm 2015 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.


Minh Tâm

Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên thu hút người xem

Sau 1 năm khánh thành, công trình tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, đặt tại Quảng trường Đại đoàn kết (thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), đã có hơn 23.000 lượt người đến tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN