Mang Tết Trung thu đến với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam đã tiếp nhận tài trợ 50 chiếc xe đạp (trị giá 83,5 triệu đồng) từ Tổ chức WeLoveU Quốc tế. Theo đó, số xe đạp này được Hội dành tặng cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo của tỉnh Thái Nguyên.

Ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cho biết: Trong bối cảnh dịch COVID-19 đã, đang có tác động tiêu cực đến đời sống xã hội, Hội vẫn nỗ lực kết nối, vận động các nguồn lực nhằm góp phần hỗ trợ, động viên người khuyết tật, trẻ mồ côi vượt qua khó khăn. Mỗi món quà được nhà tài trợ dành tặng, Hội đều cố gắng tìm cách trao gửi đến đối tượng một cách nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc an toàn trong phòng, chống dịch. 

Chú thích ảnh
Trẻ em Quảng Bình được nhận quà Trung thu dù đang cách ly tập trung. Ảnh: TTXVN phát

Thay mặt Trung ương Hội, ông Lương Phan Cừ trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của Tổ chức WeLoveU Quốc tế đã dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt bằng món quà thiết thực, ý nghĩa trong dịp Tết Trung thu và năm học mới. Ông mong muốn trong thời gian tới khi dịch bệnh được khống chế, hai tổ chức sẽ tiếp tục hợp tác để thực hiện nhiều hơn nữa các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi, người nghèo gia tăng cơ hội tiếp cận y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch… vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tổ chức WeLoveU Quốc tế là Tổ chức phi chính phủ Quốc tế, đã hỗ trợ nhân đạo cho Việt Nam bằng nhiều cách khác nhau, bắt đầu từ việc hỗ trợ xây dựng Trung tâm Phục hồi Chức năng cho Trẻ em khuyết tật vào năm 2002. Ngày 21/10/2020, WeLoveU đã ký MOU (Biên bản ghi nhớ) với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam, hứa hẹn hợp tác trong việc thúc đẩy sức khỏe và phúc lợi của người dân Việt Nam.

Quỹ WeLoveU Quốc tế ra đời với mục tiêu "Thúc đẩy hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại giống như tình yêu thương của người mẹ". Quỹ hoạt động trên cơ sở coi người dân trên toàn thế giới như các thành viên của gia đình toàn cầu. Với tư cách là cơ quan hợp tác của Liên hợp quốc, Quỹ phối hợp cùng Liên hợp quốc và các quốc gia trên thế giới nhằm hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững cùng các mục tiêu xã hội toàn cầu. Quỹ đã, đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Hoạt động cứu trợ thảm họa động đất, lũ lụt và bão, vận động hiến máu, vận động vì thế giới xanh sạch, lắp đặt máy bơm nước, hỗ trợ người tị nạn và cứu trợ đói nghèo…

* Mang Tết Trung thu đến cho trẻ bị nhiễm HIV/AIDS, trẻ khuyết tật

Ngày 19/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thành đoàn và Sở Lao động- Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã đến trao quà cho hơn 2.000 thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu lưu trú thanh niên công nhân, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc phường Tây Thạnh và Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh Phạm Minh Tuấn cho biết, năm nay là một năm đặc biệt khi các em thiếu nhi đón Tết Trung thu trong thời điểm thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Những phần quà này với mong muốn các em sẽ có một Tết Trung thu thật vui vẻ, bình an, bên cạnh người thân, đồng thời là lời nhắn gửi tới các gia đình hãy luôn quan tâm, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng thành phố chiến thắng đại dịch.

Dịp này, Trung tâm Công tác Xã hội Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà cho cán bộ, nhân viên, các trẻ mồ côi bị nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo bà Nguyễn Lý Ngọc Thu - Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, trung tâm hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và điều trị cho 81 trẻ em mồ côi nhiễm HIV/AIDS. Từ tháng 6 đến nay, cán bộ, nhân viên Trung tâm đã thực hiện phương án “3 tại chỗ” tại đơn vị để đảm bảo an toàn, hạn chế nguồn lây từ bên ngoài cho trẻ. 

Ngoài ra, Trung tâm còn trao tặng suất học bổng trị giá 10 triệu đồng và 1 bộ máy vi tính đã qua sử dụng cho em Nguyễn Hoài Thương là con anh Nguyễn Văn Lợi, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn IS Việt Nam - Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi. Kể từ khi mới sinh ra, em Hoài Thương (học sinh lớp 8, trường Trung học cơ sở Thị Trấn 2, huyện Củ Chi) đã bị khiếm khuyết, không có tay, không có chân do bị ảnh hưởng chất độc da cam. 

Dù bị khiếm khuyết nhưng em luôn cố gắng để hòa nhập và học tập tốt cùng các bạn. Ngoài việc học, em tự làm tất cả những việc của bản thân. Em còn giúp mẹ quét nhà, nấu cơm, xếp quần áo. Nhiều năm liền, Hoài Thương đều được xét trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh của tổ chức Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh để em có điều kiện đến trường và thực hiện ước mơ của mình.

* Mang Tết Trung thu đến thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp Tết Trung thu năm nay, các cấp bộ Đoàn, Đội, Hội thanh niên thành phố Hà Nội triển khai tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà thiếu nhi trên địa bàn thành phố, đặc biệt là với các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội đã huy động các nguồn lực hỗ trợ và tổ chức thăm, tặng 1.320 suất quà cho thiếu nhi tại các đơn vị: Trung tâm Cứu trợ trẻ em tàn tật huyện Thanh Oai; thiếu nhi là con gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp: Thạch Thất, Quốc Oai, Quang Minh (huyện Mê Linh), Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ); thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Châm cứu trung ương, Bệnh viện Bỏng quốc gia và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố với tổng trị giá 450 triệu đồng.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đánh giá, qua hoạt động này, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu nhi, giúp các em được đón một Tết Trung thu ấm áp, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động cấp thành phố, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên tới thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, phù hợp với công tác phòng, chống dịch của từng địa phương.

Trong đó, Quận đoàn - Hội đồng Đội quận Đống Đa tặng 60 suất quà tới các em học sinh Nhà nuôi hữu nghị quận Đống Đa và 130 suất quà tới các em nhỏ “vùng đỏ” phường Văn Chương (quận Đống Đa) cùng 5 thiết bị học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận. Huyện đoàn Gia Lâm phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp huyện trao tặng 45 phần quà cho thiếu nhi, học sinh là con, em công nhân, người lao động. Riêng tại “Bếp thanh niên” của Quận đoàn Hà Đông, trong ngày 19/9, các đoàn viên, thanh niên đã tự tay cho ra lò hơn 1.000 chiếc bánh “trung thu yêu thương” gửi tặng thiếu nhi.

Tại Thành đoàn Hà Nội, các nữ cán bộ Đoàn cũng đã trực tiếp làm 60 chiếc bánh trung thu, đính kèm những lời chúc, lời nhắn nhủ động viên gửi kèm cùng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng tới tận tay các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ). Đặc biệt, Chi đoàn Văn phòng cơ quan Thành đoàn Hà Nội sẽ trao tặng và khánh thành công trình thanh niên “Sân chơi thiếu nhi” tại huyện Thanh Oai sau thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Cũng trong dịp Tết Trung thu năm nay, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội quận Ba Đình còn cùng với giáo viên, Tổng phụ trách Đội của 32 Liên đội Trường Tiểu học, Trung học cơ sở thăm hỏi, động viên và trao tặng 200 suất quà (mỗi suất quà trị giá 350.000 đồng) cùng 700 chiếc bánh trung thu do các cán bộ đoàn, giáo viên tổng phụ trách tự tay chế biến gửi tới các em thiếu nhi trên địa bàn quận.

* “Ánh trăng yêu thương” với trẻ em Quảng Bình trong mùa dịch COVID

Ngày 19/9, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng cho biết, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình đã cùng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức các hoạt động ý nghĩa và trao tặng các suất quà nhân dịp Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị và thực hiện cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 tại địa bàn.

Chú thích ảnh
Những phần quà Trung thu đến với trẻ em Quảng Bình tại các khu điều trị, cách ly phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Hưởng ứng Chương trình "Triệu túi an sinh" của Trung ương Đoàn, với chủ đề “Ánh trăng yêu thương”, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã phối hợp trao tặng 375 suất quà cho các em thiếu nhi đang ở các khu cách ly và cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 của tỉnh Quảng Bình, gồm: Khách sạn Công đoàn, Trường Cao đẳng nghề, Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh, Khách sạn Thiên Đường, Khách sạn Phương Nam, Nhà khách Thanh niên, Trường Chính trị tỉnh, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công-Nông nghiệp Quảng Bình, Trường Chu Văn An, Khách sạn Mường Thanh, Khách sạn Thiên Phú, Trường Quân sự tỉnh (cũ), Khách sạn Phú Quý, Trường Cao đẳng Luật miền Trung và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình. Tổng giá trị các phần quà gần 40 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đang thực hiện điều trị và cách ly phòng dịch. Qua đó, góp phần san sẻ yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ, tiếp thêm niềm tin và động lực giúp các em vượt qua hoàn cảnh, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng cho hay: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các địa phương trong tỉnh đang thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16, 15 và 19 về phòng, chống dịch của Thủ tướng Chính phủ. Trong bối cảnh đó, để góp phần mang niềm vui và lan tỏa không khí ngày Tết Trung thu năm 2021 đến với các em nhỏ trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn trong toàn Khối triển khai các hoạt động ý nghĩa; thăm hỏi, tặng quà cho các em thiếu nhi.

Đặc biệt, trong đó là các em nhỏ con của các cán bộ, chiến sỹ, y, bác sỹ đang tham gia hoạt động trên tuyến đầu chống dịch; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, vùng dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo; trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày; trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Theo Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình Nguyễn Tuấn Hùng, trong cuộc chiến chống “giặc” COVID-19, tuổi trẻ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình luôn sẵn sàng cùng chung tay góp sức với chính quyền địa phương và nhân dân, quyết tâm sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kết nối các nguồn lực để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; làm tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân trong việc nâng cao ý thức phòng, chống dịch.

Đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia triển khai có hiệu quả các đội hình tình nguyện tại địa bàn, cơ sở trong chống dịch COVID-19 và làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội, các hoạt động hướng về cộng đồng. Các đơn vị đoàn cơ sở sẽ hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, sử dụng các giải pháp công nghệ, phần mềm phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới….

Pv TTXVN tại các địa phương
TP Hồ Chí Minh: Trung thu đủ bánh, đủ đèn, đủ trò chơi cho các bé trong mùa dịch COVID-19
TP Hồ Chí Minh: Trung thu đủ bánh, đủ đèn, đủ trò chơi cho các bé trong mùa dịch COVID-19

Các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em có cha mẹ qua đời vì COVID-19 hoặc đang phải thực hiện cách ly... để giúp các em có một cái Tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp hơn trong mùa dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN