TP Hồ Chí Minh: Trung thu đủ bánh, đủ đèn, đủ trò chơi cho các bé trong mùa dịch COVID-19

Các đơn vị, ban ngành, đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh đã đến thăm và tặng quà Trung thu cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, các em có cha mẹ qua đời vì COVID-19 hoặc đang phải thực hiện cách ly... để giúp các em có một cái Tết Trung thu ý nghĩa, ấm áp hơn trong mùa dịch.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Hồ Chí Minh, Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và Sở Lao động Thương binh – Xã hội Thành phố tổ chức đoàn đến trao tặng quà cho các em thiếu nhi là con thanh niên công nhân tại các khu lưu trú tại các phường Tây Thạnh và Sơn Kỳ, quận Tân Phú. 

Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi tại quận Tân Phú rất vui khi được xem biểu diễn văn nghệ trong dịp Tết Trung thu. 

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Hồ Chí Minh cho biết, Trung thu năm nay rất đặc biệt, các em thiếu nhi đón Trung thu trong thời điểm TP tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để đầy lùi dịch bệnh.

Để chăm lo cho các em một Trung thu ấm áp trong đại dịch, đơn vị đã phối hợp cùng Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đi thăm và tặng quà cho 2.114 em thiếu nhi; trong đó có 1.013 em thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu lưu trú thanh niên công nhân, 1.101 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các cơ sở trợ giúp xã hội… với tổng kinh phí là 634 triệu đồng.

“Hy vọng năm nay các em thiếu nhi cũng sẽ có một Tết Trung thu thật vui vẻ, bình an, ý nghĩa và ấm áp bên cạnh người thân. Tôi cũng mong rằng các gia đình hãy quan tâm, nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần cùng Thành phố chiến thắng đại dịch và chăm lo tốt nhất đời sống tinh thần cho con em mình trong dịp này”, ông Phạm Minh Tuấn nói.

Tương tự, từ ngày 17 - 20/9, Liên đoàn Lao động Quận 7 cùng Đoàn thanh niên Quận 7 cũng đã tổ chức chương trình “Trung thu ấm áp - san sẻ yêu thương” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn là con của đoàn viên Công đoàn, công nhân, người lao động trên địa bàn 10 phường; con em công nhân khu lưu trú KCX Tân Thuận và con em các trường hợp không may mắc COVID-19 qua đời.

Chị Lê Ý Ngân có con 5 tuổi đang điều trị COVID-19 ở Quận 7 cho biết: “Tôi là công nhân ở khu chế xuất nên cứ đến dịp Trung thu, Công đoàn công ty thường phát bánh, tôi nhận rồi mang về cho con trai là coi như hết Trung thu. Tuy nhiên năm nay, lần đầu tiên thấy con rất vui khi được rước đèn Trung thu cùng các em khác, tôi xúc động!”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Trung đang ngồi ôm đứa con nhỏ trong lòng cũng tâm sự: “Hai cha con tôi vô đây điều trị bệnh COVID-19 cũng được gần chục ngày, nhưng lần đầu tiên, tôi thấy con gái rất vui khi được ban tổ chức tặng quà bánh Trung thu, lồng đèn, sữa, bánh kẹo... Nhờ vậy mà cha con tôi cũng yên tâm chữa bệnh để mau chóng trở về nhà”.

Báo Tin tức xin gửi đến độc giả những hình ảnh chăm lo Tết Trung thu cho thiếu nhi tại TP Hồ Chí Minh:

Chú thích ảnh
Đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại quận Tân Phú nhân dịp Tết Trung thu. 
Chú thích ảnh
Năm nay, các em thiếu nhi đón Tết Trung thu khá đặc biệt khi TP Hồ Chí Minh đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 
Chú thích ảnh
Nhiều em thiếu nhi trong các khu nhà trọ tại TP Hồ Chí Minh được các cơ quan, ban ngành tặng quà Trung thu sớm. 
Chú thích ảnh
 Liên đoàn Lao động Quận 7 đã chăm lo 5.500 phần quà cho các em thiếu nhi đang điều trị COVID-19 và các em thiếu nhi là con em công nhân trong Khu chế xuất Tân Thuận.
Chú thích ảnh
Các em thiếu nhi đang điều trị COVID-19 được đón Tết Trung thu ấm áp tại trường sân trường THCS Phạm Hữu Lầu, Quận 7.
Chú thích ảnh
Nhiều em thiếu nhi còn được tham gia các trò chơi cùng với chú hề, chị Hằng, chú Cuội.
Chú thích ảnh
Dịp này, các bác sĩ, y tá tại các bệnh viện dã chiến của TP Hồ Chí Minh cũng tổ chức thắp đèn Trung thu bằng các vật dụng tự chế để cho các em thiếu nhi có cơ hội tham gia rước đèn ông sao trong ngày Tết dành cho mình.
Chú thích ảnh
Tết Trung thu là dịp để các em được vui vẻ bên gia đình và được các ban ngành, đơn vị chăm lo. 
Chú thích ảnh
Chùm ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ), nay thuộc thôn Trung Hà, xã Vật Lại. Sạt lở tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Đồng Nai đẩy nhanh dự án tiêu thoát nước kéo dài hơn 10 năm

Tình trạng ngập úng kéo dài hơn 10 năm tại khu vực vòng xoay Hùng Vương, đường Tôn Đức Thắng, Phú Riềng Đỏ (ĐT.741) và các tuyến đường lân cận, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang từng bước được giải quyết khi dự án cải tạo, nâng cấp, đầu tư mới hệ thống tiêu thoát nước chống ngập được đẩy nhanh tiến độ. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực từng là trung tâm lớn nhất của tỉnh Bình Phước, nay là trung tâm phía Bắc của thành phố Đồng Nai.

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở trên đèo Prenn

Tối 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 4633/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đường đèo Prenn do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài, bão số 4, bão số 5 và áp thấp nhiệt đới, gây sạt lở, đe dọa an toàn giao thông.

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Liên tiếp động đất tại xã Măng Bút (Quảng Ngãi) gây lo ngại

Chiều 22/9, Viện Các Khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thông tin, vào lúc 17 giờ 29 phút ngày 22/9, một trận động đất xảy ra tại khu vực xã Măng Bút (tỉnh Quảng Ngãi) có độ lớn 3.6, tại tọa độ 14.941 độ vĩ Bắc - 108.191 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km, cấp độ rủi ro thiên tai 0.

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Mở rộng diện bao phủ BHXH đối với lao động nền tảng số

Kết quả khảo sát của Ngân hàng Thế giới đối với gần 5.000 người lao động trên các nền tảng số tại Việt Nam cho thấy, hơn 90% số người được khảo sát coi công việc trên nền tảng là nguồn thu nhập chính, nhưng chỉ khoảng 1/5 tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH).