Lực lượng Cảnh sát biển luôn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Chiều 29/8, tại Hải Phòng, Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2019 - 2024.

Chú thích ảnh
Đại diện Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Thành ủy Hải phòng ký kết chương trình công tác dân vận "Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân".

Chương trình nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân của hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn thành hố Hải Phòng cùng lực lượng Cảnh sát biển (CSB) trong xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển đảo của Tổ quốc, phát triển kinh tế biển bền vững.

Phát biểu tại lễ kỹ kết, Trung tướng Hoàng Văn Đồng, Chính ủy Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam nhấn mạnh: Thời gian qua, CSB Việt Nam được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ là lực lượng chuyên trách của Nhà nước thực thi pháp luật trên biển. Nhận thức được vai trò nhiệm vụ của mình,  CSB Việt Nam luôn dựa vào nhân dân, dựa vào chính quyền và ngư dân các xã, huyện đảo ven biển, tuyên truyền chức năng, nhiệm vụ của CSB Việt Nam.

Qua 2 năm thực hiện công tác dân vận, chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” đã thực hiện ở 13 xã, huyện đảo trên cả nước cho thấy đây là mô hình rất ý nghĩa. Việc triển khai chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ của CSB Việt Nam trong quá trình thực thi nhiệm vụ trên biển. Nhân dân các xã, huyện đảo, đặc biệt là ngư dân đã phối hợp tốt cùng với lực lượng CSB tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển, đảo của Tổ quốc. Cũng từ mô hình này, nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã vào cuộc giúp đỡ các ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.

Chú thích ảnh
Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam tặng 200 suất quà, trị giá 200 triệu đồng cho các ngư dân thành phố Hải Phòng.

Theo nội dung phối hợp giữa Đảng ủy CSB Việt Nam và Thành ủy Hải Phòng, hai đơn vị tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hai bên tích cực phổ biến, giáo dục pháp luật đến nhân dân và ngư dân các xã, huyện đảo ven biển; thông tin tình hình biển, đảo đến nhân dân và cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, ban ngành của thành phố; vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường, giáo dục cho học sinh, sinh viên hiểu rõ tác hại của bạo lực học đường, truyền thống lịch sử của thành phố và truyền thống, nhiệm vụ của lực lượng CSB.  Chương trình phối hợp cũng có các hoạt động tham gia xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, góp phần thực hiện tốt tiêu chí xây dựng nông thôn mới;  tạo điểm tựa để ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần giữ vững an ninh, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; phối hợp huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Tại lễ ký kết, Bộ Tư lệnh CSB Việt Nam đã tặng 200 suất quà, trị giá 200 triệu đồng cho các ngư dân thành phố Hải Phòng.

Tin, ảnh: Viết Tôn/Báo Tin tức
Cảnh sát biển cùng ngư dân vươn khơi, bám biển
Cảnh sát biển cùng ngư dân vươn khơi, bám biển

Thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận quân đội trong tình hình mới”, từ năm 2017 đến nay, mô hình dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” được Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam triển khai, nhân rộng tại các xã, huyện đảo xa đất liền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN