Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Ngày 5/6, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải phát biểu. 

Đây là hoạt động thiết thực trong không khí sôi nổi của tuổi trẻ Thành phố mang tên Bác kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2022) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 được triển khai từ ngày 5/6 đến ngày 15/8 với 6 chương trình, chiến dịch tình nguyện được thực hiện đồng loạt. Đó là Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Chương trình Tiếp sức mùa thi, Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch tình nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch tình nguyện Hành quân xanh và chương trình Gia sư áo xanh. Mỗi chương trình, chiến dịch được tổ chức nhằm vận động, tập hợp, phát huy từng nhóm đối tượng thanh niên với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể đã tạo điều kiện tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành.

Tiếp nối thành công từ năm 2020, năm nay Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố tiếp tục triển khai các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè theo quan điểm “3 chung”: Chung ngày cao điểm - Chung chỉ tiêu - Chung công trình. Bên cạnh đó, từng chương trình, Chiến dịch tình nguyện hè cũng xác lập song song các chỉ tiêu riêng, công trình riêng. Theo đó, cấp Thành phố xác lập các ngày hành động cao điểm và hệ thống chỉ tiêu, công trình trọng điểm trong 64 ngày hè tình nguyện. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu thực hiện nghi thức trao cờ, chính thức phát động Chiến dịch. 

Địa bàn hoạt động các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2022 diễn ra tập trung tại địa bàn của 21 quận, huyện và thành phố Thủ Đức của Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Chiến dịch cũng tổ chức lực lượng tại các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, Đảo Phú Quý (xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Chị Phan Thị Thanh Phương, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của tuổi trẻ Thành phố năm nay được tổ chức đúng với ngày kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Điều này mang một ý nghĩa hết sức đặc biệt và tự hào, thể hiện khát vọng, lý tưởng của thế hệ thanh niên ngày nay với mong muốn tiếp nối hành động của người thanh niên yêu nước góp sức xây dựng thành phố mang tên Bác cùng cả nước ngày càng phát triển, nhân dân ngày càng no ấm và hạnh phúc. 

Mùa hè tình nguyện năm nay cũng diễn ra trong thời điểm hết sức đặc biệt khi Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đưa cả nước trở lại các hoạt động bình thường sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. Trên tinh thần đó, các hoạt động tình nguyện hè sẽ là những hành động tích cực, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thành phố cùng chung tay khắc phục hậu quả của dịch bệnh, hỗ trợ ổn định đời sống nhân dân; đóng góp sức trẻ, lòng yêu nước, ý chí khát khao cống hiến, niềm tin, sự sáng tạo, tinh thần tình nguyện để góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thanh Phương phát biểu.

Theo Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh  Phan Thị Thanh Phương, mùa hè tình nguyện năm 2022 cũng đánh dấu chặng đường 29 năm phát triển phong trào tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng chính từ phong trào tình nguyện sôi nổi, cách đây 22 năm, thanh niên Thành phố, cùng thanh niên cả nước góp sức mình đẩy nhanh tiến độ công trình tuyến đường Hồ Chí Minh. Năm tháng đi qua, những chiến sỹ tình nguyện Thành phố mang tên Bác vẫn luôn luôn xông pha, tham gia vào những vấn đề nóng bỏng, cần sức trẻ, trí tuệ của đoàn viên, thanh niên và luôn đạt những kết quả hết sức tự hào. Màu áo của thanh niên tình nguyện thành phố đã trở thành hình ảnh thân thương, là nơi trao gửi niềm tin yêu vào thế hệ tương lai, là biểu tượng của sức trẻ sẵn sàng góp sức cho cộng đồng.

Tại lễ ra quân của tuổi trẻ Thành phố, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chiến dịch sẽ là môi trường thực tiễn để các bạn đoàn viên, thanh niên thể hiện sức trẻ, rèn luyện, khát vọng cống hiến. Đồng thời, Chiến dịch cũng là thời điểm để các cấp bộ đoàn cùng nhau thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đề ra.

Để triển khai hiệu quả chiến dịch, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải đề nghị tổ chức Đoàn Thành phố phải có cách làm phù hợp với từng nội dung, đối tượng ở các địa bàn. Mỗi đội hình, mỗi chiến sỹ phải tự giác nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ sức khỏe, đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện các công trình…

Bên cạnh đó, thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022), 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), 46 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (6/8/1976 - 6/8/2022) và hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Malaysia (30/3/1973 - 30/3/2023), Thành Đoàn Thành phố tiếp tục triển khai việc tiếp nhận thanh niên quốc tế, đồng thời phát huy sinh viên quốc tế đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng tham gia các hoạt động tình nguyện trong khuôn khổ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29 (diễn ra từ ngày 10/7 đến ngày 7/8/2022). 

Dự kiến có 60 sinh viên đến từ Malaysia, 10 sinh viên đến từ Thái Lan và hơn 500 sinh viên Lào, sinh viên Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 29.

Năm nay, Ban Chỉ huy các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè đã chuẩn bị tổng thể các công trình, phần việc để tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, công trình chung gắn với các nội dung, phần việc trọng điểm tiêu biểu. Đó là đóng góp ít nhất 25.000 ý tưởng, sáng kiến, trong đó ít nhất 30 ý tưởng, sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn; tổ chức 30 đợt tư vấn, khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe hậu COVID-19 cho 30.000 lượt người dân, thanh thiếu nhi trên địa bàn thành phố và các tỉnh; tổ chức trang bị, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội cho ít nhất 30.000 lượt thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó là hoạt động bồi dưỡng, giới thiệu kết nạp Đảng cho 200 chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch; vận động 360.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè; trồng mới 30.000 cây xanh, nâng cấp, bê tông hóa 35 km đường, hẻm; xây mới, sửa chữa ít nhất 25 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa…

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sỹ tình nguyện đã tham gia các hoạt động Ngày cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì môi trường Thành phố”, bao gồm hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu “Sông Sài Gòn - Con sông của Thành phố tôi” dành cho chiến sỹ hoa phượng đỏ; ra quân vệ sinh môi trường, tuyên truyền bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh, cảnh quan tuyến sông Sài Gòn; tuyên truyền và vận động người dân không xả rác ra đường, hạn chế sử dụng chất thải nhựa và hướng tới sử dụng sản phẩm thay thế…

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Kon Tum: Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022
Kon Tum: Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022

Sáng 2/6, tại Quảng trường 24/3, huyện Đăk Hà, Tỉnh đoàn Kon Tum đã tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 gắn với phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN