Bình Thuận: Nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về biển, đảo

Sáng 10/3, tại thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), Tỉnh đoàn Bình Thuận phối hợp Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ký liên tịch phối hợp tổ chức các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tại huyện đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) năm 2022. Hoạt động này nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Thanh niên tình nguyện”, hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, biển đảo”.

Chú thích ảnh
Tỉnh đoàn Bình Thuận ký kết phối hợp với Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh về các hoạt động tình nguyện. 

Mở đầu cho chuỗi hoạt động tại đảo Phú Quý sẽ là Hành trình Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh với biển đảo Tổ quốc năm 2022 với các hoạt động cụ thể như: tổ chức chuyên đề về chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân trên đảo; tặng quà cho các gia đình chính sách; trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng cờ cho ngư dân trên đảo; thực hiện các công trình sơn vẽ tường, sân chơi thiếu nhi… Tiếp nối sẽ là Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022.

Trong chiến dịch, nhiều hoạt động tình nguyện hướng về cộng đồng sẽ được ra quân thực hiện như: lắp đặt biển báo, đèn chiếu sáng tại 2 hồ chứa nước ngọt trên đảo; công trình đèn năng lượng mặt trời thắp sáng khuôn viên cột cờ Tổ quốc tại đảo; cải tạo phòng đọc sách cho học sinh; công trình “Cá ăn rác” thu gom rác thải nhựa; tặng 250 túi vải cho người dân; tổ chức giải chạy bộ trực tuyến chủ đề “Phú Quý đảo xanh” và thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại đảo… Bên cạnh đó còn có các hoạt động an sinh xã hội khác như: trao tặng 500 vịt biển cho đoàn viên, thanh niên và các đơn vị lực lượng vũ trang trên đảo; tặng 50 tủ thuốc y tế cho ngư dân trên đảo; hoạt động đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia khởi nghiệp, lập nghiệp, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam…

Phó Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết: Các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia thực hiện các nội dung công trình, phần việc cụ thể góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại đảo, hướng tới xây dựng “Phú Quý - đảo xanh”, phát triển bền vững. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bồi đắp lòng yêu nước, tình yêu quê hương, biển, đảo của đoàn viên, thanh niên. Việc ký kết phối hợp giữa hai đơn vị cũng góp phần gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phong trào đoàn, thanh niên cụm Đông Nam bộ.

Theo anh Nguyễn Quốc Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, đây là lần đầu tiên hai đơn vị ký kết một chương trình thiết thực, ý nghĩa hướng về biển, đảo; là nền tảng cho những hoạt động dài hơi, chương trình phối hợp lớn hơn trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Hồng Hiếu (TTXVN)
Trên 20.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về biển đảo quê hương
Trên 20.000 học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu về biển đảo quê hương

Chiều 17/1, UBND huyện Hoàng Sa phối hợp với Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức buổi Lễ tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi viết thư, vẽ tranh, làm thiệp với chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương” và Cuộc thi trực tuyến “Thanh thiếu nhi với biển, đảo quê hương”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN