Lãnh đạo huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đối thoại cùng người dân về phòng ngừa TNGT

Sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người thương vong vào tối 25/8 trên địa bàn, ngày 26/8, một số người dân xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng nhiều vật cản như: đá tảng, thân gỗ… chắn ngang Quốc lộ 24C, đoạn qua địa bàn xã khiến hàng chục xe tải chở dăm bị ách tắc cục bộ.

Chú thích ảnh
Người dân mang thân gỗ ra chắn ngang đường. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Trưa 26/8, đoàn công tác do ông Đoàn Hà Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn đã trực tiếp xuống kiểm tra hiện trường, đối thoại cùng người dân xã Bình Thuận để tìm hướng giải quyết.

Tại buổi đối thoại, đã có 11 ý kiến được đưa ra, xoay quanh việc xe tải chở dăm, keo, vật liệu xây dựng chạy tốc độ nhanh gây nguy hiểm cho người đi bộ; xe không che chắn bạt làm rơi vãi gây ô nhiễm môi trường...

Người dân kiến nghị, cơ quan chức năng cần lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ đối với phương tiện này tại các khu vực đông dân cư; yêu cầu lắp đặt tín hiệu đèn giao thông tại ngã tư đường Võ Văn Kiệt giao với đường Trì Bình - Dung Quất.

Đoàn công tác đã lắng nghe và tiếp thu các ý kiến trên; đồng thời tuyên truyền, động viên để người dân hiểu và chấm dứt việc dùng vật cản chắn đường vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

"Việc lắp đặt hệ thống đèn giao thông tại ngã tư Võ Văn Kiệt giao với đường Trì Bình- Dung Quất huyện đã kiến nghị lên tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi nhiều lần. Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi hứa sẽ thực hiện xong vào ngày 31/8 tới. Riêng, việc lắp đặt biển báo hạn chế tốc độ, huyện sẽ hoàn thành vào ngày 27/8" - ông Đoàn Hà Yên nói.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Bình Sơn còn chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, nhất là xe chở quá tải, quá khổ…

Kết thúc buổi đối thoại, người dân đã tháo dỡ những vật cản trên đường để các phương tiện lưu thông trở lại.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 21 giờ ngày 25/8, tại km 1+400, Quốc lộ 24C thuộc thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận có một xe bồn bị hỏng máy đậu giữa đường và báo hiệu bằng vật chắn từ xa. Lúc đó, có một nam thanh niên điều khiển xe máy do thiếu quan sát đã tông vào xe bồn dẫn đến ngã và bị thương.

Thấy vậy, bà Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1980) cùng một số người khác đã dừng xe lại để giúp đỡ nạn nhân. Cùng lúc đó, xe tải chở dăm mang biển kiểm soát 76C-10194 do tài xế Lê Nguyên (sinh năm 1978), trú xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ điều khiển khi qua đoạn đường này đã tông trực diện vào những người này khiến bà Nguyễn Thị Hương tử vong trên đường đi cấp cứu, 5 người khác bị thương nặng.

Vĩnh Trọng (TTXVN)
Đối thoại bất thành, người dân vẫn tập trung chặn xe rác ở Đức Phổ
Đối thoại bất thành, người dân vẫn tập trung chặn xe rác ở Đức Phổ

Sau nhiều lần đối thoại không thành, người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục tập trung đông người dùng vật cản chặn lối vào Nhà máy xử lý rác Đức Phổ gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN