'Lá chắn thép' nơi biên giới Hà Giang

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Dẫn giải các đối tượng trong một vụ nhập cảnh trái phép về Đồn biên phòng Xín Cái, tỉnh Hà Giang. Ảnh tư liệu: TTXVN

Giữa những cơn mưa rừng bất chợt, chứng kiến công việc của cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại các điểm chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 của Đồn Biên phòng Bạch Đích (huyện Yên Minh), chúng tôi cảm nhận được sự vất vả, khó khăn của người lính Biên phòng nơi tuyến đầu biên giới.

Với chiếc loa thùng (còn gọi là loa kéo) được chằng buộc trên yên xe máy, đội tuyên truyền gồm mấy chiến sỹ vượt qua sườn núi dốc, đi tới từng cụm dân cư, đến từng nhà dân để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu úy Giàng Minh Trung, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bạch Đích cho biết, ngoài công tác chốt chặn dọc biên giới nhằm ngăn chặn các hành vi xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn lối mở, đơn vị còn phối hợp với 4 xã biên giới đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, tuyên truyền thông qua buổi họp thôn, phát tờ rơi… Do địa hình đồi núi chia cắt, dân cư sinh sống rải rác, việc tuyên truyền bằng hệ thống loa di động như vậy rất hiệu quả.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Bạch Đích đã phối hợp với Đảng ủy 4 xã biên giới gồm: Bạch Đích, Thắng Mố, Phú Lũng và Na Khê phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép”, đồng thời tổ chức cho người dân khu vực biên giới ký cam kết thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Qua đó, người dân thực hiện nghiêm túc, góp phần ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan tại địa bàn.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch UBND xã Bạch Đích cho biết, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn phối hợp chặt chẽ, tổ chức tuyên truyền cho người dân về quy định trong phòng, chống dịch. Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, những người trở về từ vùng dịch đều cách ly theo đúng quy định…Nhờ đó, trong hai năm vừa qua trên địa bàn xã Bạch Đích chưa xuất hiện ca F0 nào. Đối với những trường hợp F1, F2 đều được cách ly 21 ngày theo quy định.

Đại tá Đào Hồng Hà, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã tham mưu UBND tỉnh làm tốt công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch trên địa bàn các xã biên giới. Đến nay, về cơ bản, tình hình dịch bệnh tại vùng biên giới Hà Giang đã được kiểm soát tốt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị sử dụng loa phóng thanh, phát tờ rơi và trực tiếp xuống họp thôn, tuyên truyền cho người dân khu vực biên giới. Các cơ quan, đơn vị thì phát động phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng với cả nước đồng lòng, đoàn kết tham gia phòng, chống dịch bệnh và chiến thắng dịch COVID-19”.

Từ tháng 5/2021 đến nay, Bội đội Biên phòng Hà Giang đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” tại 34/34 xã biên giới. Theo đó, 100/% các hộ gia đình ký cam kết không xuất nhập cảnh trái phép, không bao che, tiếp tay, không tổ chức đưa đón, môi giới xuất nhập cảnh trái phép.

Nguyễn Chiến (TTXVN)
Hà Giang tận dụng “thời gian vàng” cho học sinh tựu trường sớm từ 20/8
Hà Giang tận dụng “thời gian vàng” cho học sinh tựu trường sớm từ 20/8

Sáng 20/8, khoảng 250.000 học sinh các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tiến hành tựu trường năm học 2021-2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN