Kịp thời khống chế đám cháy lớn và vụ rò rỉ khí Amoniac ở Bình Dương

Đến 13 giờ 30 phút ngày 10/12, lực lượng phòng cháy chữa cháy thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã khống chế vụ cháy lớn xảy tại một công ty gỗ, khiến hàng trăm người sống ở khu nhà trọ quanh khu vực xảy cháy phải di dời đồ đạc ra xa.

Theo các công nhân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 10/12, tại Công ty sản xuất đồ gỗ Tân Vĩnh Nghĩa, phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Thời điểm trên, khi đang làm việc, bất ngờ các công nhân phát hiện tại một xưởng của công ty phát cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các sản phẩm gỗ và bùng phát dữ dội. Toàn bộ công nhân nhanh chóng chạy ra ngoài.

Chú thích ảnh
 Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khắc phục vụ rò khí. Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy của thị xã Tân Uyên đã điều 8 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Lực lượng chữa cháy tại chỗ của công ty đã phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp kịp thời khống chế ngọn lửa nên khu nhà xưởng rộng khoảng 2.000 m2 chỉ bị cháy một nửa. Một số công nhân cho biết nhiều khả năng vụ cháy xuất phát từ một vụ chập điện trong khu nhà xưởng.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 9/12, một vụ rò rỉ khí Amoniac đã xảy ra tại nhà máy sản xuất nước đá nằm trên Quốc lộ 13, thuộc địa bàn phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Người dân xung quanh phải di tản đến khu vực an toàn.

Được biết, vào thời điểm trên, công nhân đang làm việc trong nhà máy nước đá đã ngửi thấy mùi nồng nặc rất khó chịu nên vội chạy ra ngoài và tri hô. Mùi hôi nồng nặc từ nhà máy nước đá bay sang nhà dân và các dãy trọ xung quanh. Người dân khu vực xung quanh đã phải tạm thời di chuyển ra cách xa hiện trường để đảm bảo an toàn.

Ngay khi nhận được tin báo về vụ rò rỉ khí của nhà máy nước đá, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã huy động lực lượng đến hiện trường xử lý vụ việc. Đến rạng sáng 10/12, lực lượng chức năng đã khắc phục, xử lý thành công sự cố rò rỉ khí Amoniac, không để xảy ra ngộ độc.

Được biết vào tháng 7/2018, địa bàn phường Hiệp An cũng đã xảy ra vụ rò rỉ khí Amoniac khiến gần 20 công nhân phải nhập viện cấp cứu.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Rò rỉ khí độc tại nhà máy xử lý nước thải, 4 công nhân hôn mê
Rò rỉ khí độc tại nhà máy xử lý nước thải, 4 công nhân hôn mê

Chính quyền Hàn Quốc cho biết một vụ rò rỉ khí độc tại một nhà máy xử lý nước thải ngày 28/11 đã làm 4 công nhân rơi vào trạng thái hôn mê và 4 người bị thương nhẹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN