Khống chế cháy lớn tại số 5 phố Phan Kế Bính, Hà Nội

Đám cháy lớn xảy ra tại số 5 phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào chiều 6/12 được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có người mắc kẹt bên trong.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Vào khoảng 15 giờ 15 phút ngày 6/12, tại tổ hợp dịch vụ kinh doanh bao gồm nhà hàng hải sản, quán cafe, spa nằm trên diện tích hơn 500m2 có địa chỉ tại số 5 Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) đột nhiên phát hỏa. Vị trí xảy ra cháy được xác định trong quán cafe ở tổ hợp kinh doanh này.

Đây là quán cafe được thiết kế với những vật liệu dễ cháy như hàng rào gỗ và tre nứa. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa bùng phát, bén vào những vật dễ cháy và phát triển thành đám cháy lớn, khói bốc cao hàng chục mét và có nguy cơ lan rộng ra toàn bộ khu vực tổ hợp. 

Những người thoát nạn ra bên ngoài đã thông báo cho lực lượng chữa cháy.

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội tại quận Ba Đình đã điều 5 xe chữa cháy đến hiện trường. Công an phường, cảnh sát giao thông và dân phòng cũng được huy động hỗ trợ cứu hỏa, phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản cho người dân. Các lực lượng tiếp cận triển khai dập lửa từ nhiều hướng.

Đến 16 giờ cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế, không bị lan rộng. 
Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại Đồng Nai
Điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng tại Đồng Nai

Sáng 6/12, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Đồng Nai đang phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy tại nhà xưởng số 14, Công ty TNHH Foam Hwa Ching (đóng tại khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN