Thêm 2 người bị thương trong vụ cháy khiến 3 người chết ở TP Hồ Chí Minh

Theo thông tin mới nhất, đã có thêm 2 nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong vụ cháy khiến 3 người chết trong căn nhà trên đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh) vào rạng sáng nay (4/12).

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 11 vừa có báo cáo nhanh vụ cháy nghiêm trọng khiến 3 người chết và 2 người bị thương vào rạng sáng ngày 4/12 tại căn nhà số 161D/106/1C đường Lạc Long Quân (phường 3, quận 11, TP Hồ Chí Minh).

Cụ thể, vào lúc 5 giờ 16 phút ngày 4/12, Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo cháy tại căn nhà nói trên, lực lượng PCCC quận 11 đã điều động 6 xe chữa cháy cùng 46 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy vào lúc 5 giờ 23 phút.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân bị kẹt bên trong ra ngoài, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Đến 5 giờ 46 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Căn nhà bị lửa thiêu toàn bộ tài sản.

Những người dân chứng kiến vụ cháy thương tâm sáng nay cho biết, họ đã cố gắng phun nước, phá cửa nhưng đành bất lực nhìn ngọn lửa bốc cháy “cuồn cuộn” phía bên trong.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nhà đối diện căn nhà số 161/106/1C, cho biết: “Lúc tôi đang phụ vợ dọn quán hủ tiếu, nhìn qua căn nhà đối diện tôi thấy lửa cháy đỏ rực bên trong, tôi liền la lớn để mong mọi người trong căn nhà đó và bà con xung quanh nghe thấy”.

Ông Hùng đã cùng những người dân khác dùng vòi nước xịt và đạp cửa để cứu những người đang bị kẹt bên trong căn nhà. “Tôi cùng mấy người nữa định phá khóa nhưng không được nên đã đạp sập cửa”, ông Hùng nói

Vụ cháy khiến cả 3 mẹ con tử vong, 2 người bị bỏng đang được cấp cứu trong bệnh viện.

Cũng theo một số nhân chứng, anh Đinh Văn Mười (41 tuổi) và Nguyễn Xuân Lâm (sinh năm 1984, em vợ của anh Mười) đã tỉnh giấc khi ngọn lửa bùng phát mạnh nhưng không thể thoát ra ngoài được do bị thương. Cho đến khi lực lượng chức năng có mặt, hai nạn nhân nói trên mới được cứu ra ngoài.

Riêng 3 nạn nhân tử vong được xác định là chị Nguyễn Thị Bích Liễu (sinh năm 1979, vợ của anh Mười) và hai cháu Đinh Ngọc Trà My (sinh năm 2002), Đinh Thị Bích Quyên (sinh năm 2011).

Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng các bên liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, xác định thiệt hại, cũng như phối hợp cùng chính quyền địa phương khắc phục hậu quả vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng này.

Lê Anh/Báo Tin tức
Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 mẹ con tử vong
Cháy nhà lúc rạng sáng, 3 mẹ con tử vong

Một căn nhà nhỏ trong hẻm trên đường Lạc Long Quân (quận 11, TP Hồ Chí Minh) đã phát cháy vào khoảng 5 giờ sáng nay (4/12) khiến 3 mẹ con tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN