Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, phát biểu tại lễ khởi công.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, đây là di tích quốc gia đặc biệt đã được xếp hạng gắn với tuyến đường huyền thoại, đường Hồ Chí Minh. Việc các chiến sỹ cách mạng bắt liên lạc, khai thông tuyến đường vào ngày 30/10/1960 có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong vận chuyển vũ khí từ Tây Nguyên xuống chiến trường Đông Nam Bộ và các tỉnh phía Nam. Việc khởi công dự án Khu di tích lịch sử quốc gia địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh tại bon Cây Xoài, phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng sẽ là địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cũng yêu cầu, chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, vật lực để triển khai công trình, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch, tiến độ đã đề ra.
Cựu chiến binh Lê Trúc Phương, nguyên bí thư Huyện ủy Đắk Nông, phát biểu tại lễ khởi công.
Ông Lê Trúc Phương, cựu chiến binh, nguyên Bí thư Huyện ủy Đắk Nông (cũ) đại diện cho các cựu chiến binh khẳng định, việc khai thông địa điểm bắt liên lạc Nam Tây Nguyên với Đông Nam Bộ tại bon Cây Xoài là mốc son trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Tuyến hành lang chiến lược Bắc Nam đoạn qua Đắk Nông là con đường huyền thoại đã đi vào lịch sử và việc tôn tạo, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các thế hệ hôm nay.
Theo một số cựu chiến binh, địa điểm bắt liên lạc, khai thông đường Hồ Chí Minh tại bon Cây Xoài trước đây là rừng già đông đặc. Giữa khu vực này có nhiều khóm xoài to dễ dàng nhìn thấy, nhận diện từ rất xa, do đó các cán bộ, chiến sỹ cách mạng (đoạn B90) chọn cụm xoài lớn nhất tại khu vực này làm địa điểm liên lạc. Về sau, địa danh bon Cây Xoài được thiết lập và dần trở thành địa điểm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
Các đại biểu làm lễ động thổ, khởi công dự án.
Theo UBND phường Đông Gia Nghĩa, dự án có tổng mức đầu tư 62 tỷ đồng. Đơn vị thi công là liên doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng Trung Hoa và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nam Việt Đắk Nông; dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2027.