Khẩu trang y tế xuất hiện nhiều trên ‘chợ mạng’

Trên mạng xã hội đã bắt đầu xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân rục rịch đăng tải rao bán khẩu trang y tế, sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi được công bố có ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng.

Chú thích ảnh
Mặt hàng khẩu trang y tế được đăng tải rao bán trên các trang mạng, hội nhóm.

Mặt hàng khẩu trang y tế trên các trang mạng, hội nhóm được rao bán chủ yếu là loại khẩu trang y tế 3 - 4 lớp được sản xuất trong nước. Trong ngày 25/7, giá một hộp khẩu trang y tế vẫn bình ổn với 50.000 đồng/hộp/50 chiếc, nhưng chỉ sang ngày 26/7 giá cả đã thay đổi lên 70.000 - 90.000 đồng/hộp. Giá trung bình ngày 28/7 dao động 60.000- 110.000 đồng/hộp loại 50 chiếc. Sang đến ngày 29/7 có sự tăng giá vọt lên khoảng 120.000–160.000 đồng/hộp. 

Một tài khoản Facebook có tên Xưởng Xỉ rao bán khẩu trang trên hội nhóm ngày 29/7 với giá 120.000 đồng/hộp, nhưng người bán giới hạn và mỗi khách chỉ được mua 3 hộp do chỉ có số lượng hàng ít. Tài khoản này cho biết khẩu trang y tế lấy trực tiếp tại xưởng, có giấy tờ đảm bảo chứng nhận ISO, giấy chứng nhận lưu hành tự do.

Ngoài ra, giá dung dịch rửa tay khô sát khuẩn cũng dao động 35.000-90.000 đồng/lọ tùy dung tích.

Chú thích ảnh
Các nhà thuốc cũng đăng tải chia sẻ trên trang cá nhân cố gắng giữ ổn định giá khẩu trang y tế hỗ trợ người dân.

Trái ngược với tình hình sôi động trên chợ mạng, thị trường khẩu trang y tế được bán tại các nhà thuốc, siêu thị tại Hà Nội, sức mua có tăng cao trở lại nhưng không có hiện tượng đổ xô đi mua găm hàng như đợt trước. 

Tuy nhiên, việc người dân tìm mua khẩu trang y tế đột ngột cũng khiến mặt hàng này có dấu hiệu khan hiếm. Người dân đến mua thường chỉ được bán lẻ 10 chiếc/người để dành phần cho người khác. Hầu hết những nhà thuốc hiện chỉ còn khẩu trang y tế loại thường, các loại khẩu trang cao cấp như N95, 3M đã vắng bóng.

Dù khẩu trang có dấu hiệu khan hiếm nhưng giá bán vẫn được các nhà thuốc giữ ổn định, không tăng đột biến như trước. Theo đó, khẩu trang y tế loại 3-4 lớp được các quầy bán với giá 2.000 - 4.000 đồng/chiếc tùy loại. Khẩu trang vải kháng khuẩn giặt sử dụng nhiều lần từ 5.000 - 7.000 đồng/chiếc.

 

Hiền Anh/Báo Tin tức
Sẽ trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang y tế cho lực lượng phòng dịch và người dân khó khăn 
Sẽ trao tặng 8 triệu chiếc khẩu trang y tế cho lực lượng phòng dịch và người dân khó khăn 

Ngày 28/7, tại Bình Định, Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội thầy thuốc Trẻ Việt Nam và Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam phối hợp với ra mắt dự án “Khẩu trang nhân ái”. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangra tham dự sự kiện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN