Khánh Hòa: Dập tắt đám cháy lớn tại kho chứa mút xốp

Đến 17 giờ ngày 26/8, đám cháy tại kho hàng chứa mút xốp có vị trí tại ngã ba Cầu Cháy, xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã được lực lượng chức năng cơ bản dập tắt sau gần 3 giờ bốc cháy dữ dội. Rất may, vụ cháy không có thiệt hại về người.

Ngay khi nhận được tin báo cháy của người dân, lực lượng Phòng cháy chữa cháy thị xã Ninh Hòa đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, đám cháy bùng phát vào khoảng 14 giờ cùng ngày, ban đầu lửa xuất phát từ bên ngoài cửa nhà kho sau đó cháy lan vào bên trong.

Bà Lê Thị Bích Hiệp (sinh năm 1960) - chủ của kho hàng chứa mút xốp bị cháy trên cho biết, vào thời điểm cháy, bà đang ở bên trong nhà nghỉ ngơi, nghe tiếng hô hoán của mọi người liền chạy ra xem thì thấy lửa đã lan sâu vào bên trong.

Bà Hiệp đã cùng các thành viên trong gia đình cố gắng dùng bình chữa cháy trang bị tại chỗ để dập lửa, nhưng do vật liệu mút xốp dễ bắt lửa nên đám cháy phát triển rất nhanh, có khói bốc cao hàng chục mét.

Hậu quả, ngoài kho hàng rộng 1.000 m2, nhà ở và tài sản của bà Hiệp bị thiêu rụi, đám cháy cũng ảnh hưởng đến các căn nhà bên cạnh. Hiện, vẫn chưa thống kê được thiệt hại cụ thể.

Do vụ cháy nằm sát bên Quốc lộ 1 nên giao thông thời điểm trên bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng phân luồng và điều khiển giao thông nên không có hiện tượng tắc đường kéo dài.

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Phan Sáu (TTXVN)
Cháy lớn trên Đại lộ Thăng Long
Cháy lớn trên Đại lộ Thăng Long

Ngọn lửa bùng cháy dữ dội kèm theo cột khói đen cao hàng trăm mét. Vụ việc khiến mặt đường gom đại lộ Thăng Long ùn tắc cục bộ, phương tiện không thể di chuyển qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN