Khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 11 ở Hà Tĩnh

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 11, trong hai ngày 15 và 16/10, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to, tại một số huyện miền núi như Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang đã xảy ra tình trạng lũ ống. Tại các huyện ven biển xuất hiện lốc tố làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, trường học...


Nhà dân ở phường Hà Huy Tập, TP.Hà Tĩnh bị tốc mái. Ảnh Công Tường-TTXVN


Mới nhất, vào lúc 2 giờ sáng 16/10, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã làm tốc trên 150 ngôi nhà của các xã Thạch Thắng, Thạch Lưu, Bắc Sơn, Thạch Tân (huyện Thạch Hà). Mưa to đã làm cho nhiều tuyến phố tại thành phố Hà Tĩnh như: Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Hải Thượng Lãn Ông… cũng đã bị ngập sâu, giao thông bị tê liệt và làm sập 4 ngôi nhà dân phường Hà Huy Tập .

Tại huyện Hương Khê, đã có 620 hộ dân của 15 xã, thị trấn như: Lộc Yên, thị trấn Hương Khê, Hương Xuân, Phú Gia, Phương Điền, Phương Mỹ bị ngập trong nước. Hiện có 4 thôn của các xã nói trên bị nước lũ cô lập và hàng trăm héc ta hoa màu bị hư hại do mưa lũ. Mưa lũ cũng đã làm 2 nhà dân ở xã Hương Quang, trên 50 con trâu, bò của huyện Vũ Quang bị nước lũ cuốn trôi. Tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn huyện Vũ Quang có nhiều điểm bị nước lũ chia cắt. Tại huyện Hương Sơn mưa lũ đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và trên 2.000 hộ dân bị ngập trong nước, chủ yếu tại các xã Sơn Diệm, Sơn Bằng…

Ngay sau khi nhận được thông tin thiệt hại do mưa bão, UBND tỉnh Hà Tĩnh và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp chỉ đạo chính quyền các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả; ứng cứu các hộ dân vùng ngập lụt, di dời các hộ dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh đã phân công cán bộ bám sát cơ sở để chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do hoàn lưu của bão; đồng thời vận động nhân dân và huy động lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương tại chỗ để giúp dân ra khỏi khu vực ngập lũ lớn; cảnh báo hướng dẫn các phương tiện, người dân tránh đi lại trong mưa bão, chằng chéo nhà cửa, bảo vệ tài sản cũng như tính mạng cho bà con nhân dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cũng đã bố trí trên 300 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng chục ca nô lên các huyện miền núi Hương Sơn, Hương Khê và Vũ Quang để ứng cứu dân, tiếp tế lương thực và nước uống cho dân. Ban Chỉ huy và phòng chống lụt bão các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang cũng đã điều động nhiều phương tiện ca nô, tàu cứu hộ để ứng cứu đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm.



Phan Quân
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình và Hà Tĩnh
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Quảng Bình và Hà Tĩnh

Trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào 1 giờ ngày 16/10, tại xã Quảng Sơn và Quảng Minh, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) làm 2 người chết, 22 người bị thương. Trong khi đó, lốc xoáy cũng làm sập và tốc mái hàng chục ngôi nhà ở Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN