Hướng về cơ sở, chăm lo Tết cho người lao động

Những ngày làm việc cuối cùng năm Tân Sửu 2021, công nhân, người lao động Bến Tre, đặc biệt là những lao động có hoàn cảnh khó khăn cảm thấy vui hơn, ấm áp hơn khi được đón nhận những món quà Tết thiết thực, ý nghĩa từ doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn các cấp.

Chú thích ảnh
Trao quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại Cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 

Trải qua một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhưng tất cả các tổ chức công đoàn cùng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng chăm lo Tết cho người lao động bằng cả trách nhiệm, tình yêu thương, sự sẻ chia khi Tết đến, Xuân về...

Năm 2021 là năm đầy khó khăn và thử thách đối với các doanh nghiệp, không ít cơ sở sản xuất, kinh doanh bị “bào mòn” cả sức và lực. Tại Cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre, tình hình sản xuất cũng ít nhiều bị ảnh hưởng do một số công nhân tạm ngừng việc trong thời gian thực hiên giãn cách xã hội. Trong điều kiện đó, cơ sở đã thực hiện hỗ trợ 500 nghìn đồng/tuần/người để tạo động lực cho người lao động an tâm thực hiện “3 tại chỗ”, vừa đảm bảo duy trì hoạt động của cơ sở.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hoạt động của cơ sở dần được phục hồi. Ông Lê Đặng Thọ - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch công đoàn Cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre cho biết, hiện cơ sở có hơn 300 lao động làm việc tại 2 khu sản xuất. Mối quan tâm lớn nhất của đơn vị là làm sao khi phục hồi, đời sống công nhân được sung túc, giảm bớt gánh nặng các khoản chi tiêu sắm sửa trong dịp Tết đến, Xuân về.

Vì vậy, vượt lên tình hình khó khăn chung, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, đơn vị vẫn đảm bảo thu nhập tháng 13, với bình quân hơn 3 triệu đồng/người. Ngoài ra, đảm bảo an toàn chống dịch COVID-19, đơn vị không tổ chức tập trung người lao động để tổ chức “Tết sum vầy” như thường niên, nhưng Công đoàn đã chuẩn bị các phần quà Tết là nhu yếu phẩm trị giá 700.000 đồng/phần quà và dành thêm nhiều suất hỗ trợ cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Ngoài tiền lương, thưởng, chị Huỳnh Thị Mộng Hồng (41 tuổi), công nhân khâu vá lưới thuộc cơ sở gia công lưới an toàn Bến Tre được Công đoàn trao suất quà 1 triệu đồng dành cho công đoàn viên khó khăn bị bệnh nan y. Không giấu được xúc động, chị Hồng nói, phát hiện khối u tuyến giáp từ 2 năm nay, bao nhiêu tiền của để dành của hai vợ chồng đều ra đi sau những lần điều trị. Đối với công nhân làm thuê như vợ chồng chị, Tết đến “lo hơn mừng”.

Tuy nhiên, giữa tình hình khó khăn chung, chị vẫn giữ được việc và đơn vị trả đúng lương, thưởng, đồng thời có sự quan tâm đến đời sống công nhân. “Một triệu đối với gia đình tôi lúc này là số tiền không nhỏ, nhờ đó mà bữa cơm gia đình ngày đầu Xuân của vợ chồng thêm tươm tất hơn” - chị Hồng chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến các lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn, Liên đoàn Lao động tỉnh còn chăm lo đời sống cho công nhân, người lao động ngoại tỉnh đang làm việc tại Bến Tre không có điều kiện về quê đón Tết. Theo đó, để giúp người lao động, đoàn viên công đoàn ở lại đón Tết đầm ấm, an vui, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chủ động gặp mặt, động viên, trao những phần quà ý nghĩa.

Quê tận Bình Định, Tết năm nay, chị Lê Thị Kim Hương, công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Pungkook Bến Tre (Khu Công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành) quyết định ở lại Bến Tre ăn Tết. Ngày làm việc cuối năm Tân Sửu, chị Hương vui mừng khi nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động tỉnh với suất quà gồm 500 nghìn đồng tiền mặt và phần quà là các nhu yếu phẩm trị giá 350 nghìn đồng.

Chị Kim  Hương chia sẻ, mọi năm về quê ăn Tết, nhưng năm nay phần vì ngại dịch COVID-19, phần vì kinh tế khó khăn nên tôi quyết định ở lại Bến Tre đón Xuân. Mùa xuân năm nay, dù không có gia đình và người thân bên cạnh, nhưng bản thân cảm nhận được sự ấm áp từ lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn các cấp. Điều đó cũng giúp người lao động tin tưởng, an tâm hơn vào tổ chức công đoàn vì luôn được đồng hành, quan tâm và chăm lo kịp thời.

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre, tỉnh hiện có hơn 83.000 đoàn viên, người lao động. Trong thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ đó, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn – lao động việc làm bị thu hẹp do nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, cho nên người lao động bị giảm thu nhập, thậm chí mất việc làm.

Để giải quyết những khó khăn trong dịp cuối năm, các cấp công đoàn đã hỗ trợ cho gần 37.500 đoàn viên, người lao động với số tiền hơn 11 tỷ đồng; thăm hỏi và xét duyệt chi hỗ trợ kinh phí cho hơn 3.200 người lao động bị F0, F1, F2 có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 7,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng mới và sửa chữa 7 căn nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở, nhằm động viên người lao động vươn lên trong cuộc sống, với số tiền 330 triệu đồng; đồng thời phối hợp các đơn vị triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên và vận động các mạnh thường quân trao tặng hàng nghìn phần quà cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19, người có hoàn cảnh khăn vui xuân đón Tết, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng,...

Chú thích ảnh
Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre hỗ trợ quà Tết cho các đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động không có điều kiện về quê vui Tết với gia đình. 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết, với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã tổ chức các chương trình thăm hỏi, tặng quà và chương trình tổ chức “Tết sum vầy - Xuân bình an” năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê ăn Tết, xa nhà, có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y, hiểm nghèo… góp phần đảm bảo đoàn viên, người lao động đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, điều này cũng tạo động lực, khích lệ, động viên đoàn viên và người lao động làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp và tin tưởng tổ chức công đoàn. Đây cũng là động lực tinh thần để ngay sau Tết, anh, chị em công nhân lao động trở lại làm việc đúng quy định, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nỗ lực nâng cao trình độ nghề nghiệp, làm việc năng suất, hiệu quả; thi đua lao động sản xuất tốt, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển địa phương.

Năm 2022, hy vọng các cấp công đoàn và người lao động sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp thích ứng, an toàn, linh hoạt trong từng phương án sản xuất tại đơn vị. Từ đó, tạo ra sự đồng thuận, phát triển, vượt qua thử thách, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho công đoàn viên, người lao động, nhất là thu nhập, cải thiện đời sống - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Nguyễn Phúc Linh cho biết.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)
Quảng Trị: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách
Quảng Trị: Chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách

Đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tỉnh Quảng Trị đang cùng chung tay chăm lo cho người nghèo, gia đình chính sách, người có công... để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN