Hơn 30% trẻ em gái bị quấy rối khi đi xe buýt

Đại học Giao thông vận tải đã phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội và Tổ chức Plan International đẩy mạnh tuyên truyền ngăn ngừa quấy rối tình dục nơi cộng cộng, nhất là trên xe buýt.

Các tình nguyện viên tuyên truyền các biện pháp ngăn ngừa hành vi xâm hại, quấy rối tình dục nơi công cộng.

Ngày 8/6, Đoàn thanh niên trường Đại học Giao thông vận tải đã phối hợp cùng Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội và Tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức truyền thông “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái” trên các tuyến đường tại Hà Nội.


Đây là một phần của chuỗi sự kiện truyền thông được phát động từ ngày 25/4/2018, nhằm mục đích truyền tải thông điệp về an toàn cho em gái tại nơi công cộng và khi di chuyển trên phương tiện công cộng hướng tới hơn 15.000 sinh viên của các trường Đại học và hơn 3000 hành khách đi xe buýt trên địa bàn Hà Nội.


Bà Lê Quỳnh Lan, Quản lý Văn phòng vùng Hà Nội (Tổ chức Plan tại Việt Nam) cho biết, Từ năm 2014, tổ chức Plan International Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Hà Nội, UBND huyện Đông Anh triển khai dự án “Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em gái”. Các hoạt động của dự án hướng tới mục tiêu tăng cường an toàn cho trẻ em gái ở nơi công cộng và khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng; tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức của các cơ quan, ban, ngành địa phương về sự an toàn của trẻ em gái; cung cấp các kiến thức, kỹ năng cho các em trai, em gái, cha mẹ và thầy cô về ngăn ngừa và ứng phó bạo lực giới tại nơi công cộng.


Theo kết quả khảo sát của Plan International Việt Nam thực hiện vào tháng 6/2013 cho thấy, 31% trong số 1.128 các em gái được hỏi đã từng bị quấy rối tình dục khi đi xe buýt và chỉ có 13% em gái và 8% em trai cho rằng các em gái luôn luôn cảm thấy an toàn nơi công cộng.


Do đó, mục tiêu của sự kiện truyền thông tại trung tâm trung chuyển xe buýt tại số 1 Kim Mã với mục đích tuyên truyền đến những hành khách đi xe buýt, đặc biệt là các hành khách nữ về an toàn của bản thân, cách phòng chống, biện pháp ngăn ngừa các hành vi xâm hại, quấy rối tình dục nơi công cộng. Sự kiện cũng nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động đẹp của nam giới, đặc biệt là hành khách nam trong việc bảo vệ an toàn của các em gái, hành động trước các hành vi quấy rối tình dục em gái tại các nơi công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng.

Clip nhảy flashmob chung tay vì Thành phố an toàn và thân thiện với trẻ em:


XC/Báo Tin tức
Kinh phí đầu tư cho một công trình hầm thu nước nhân tạo chống ngập là 25 tỷ đồng
Kinh phí đầu tư cho một công trình hầm thu nước nhân tạo chống ngập là 25 tỷ đồng

Chiều ngày 5/6, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết: Hầm thu nước nhân tạo chống ngập đang triển khai tại khu vực chợ Hàng Da có tổng vốn đầu tư 25 tỷ đồng và sẽ chống ngập trong vòng 2 tiếng nếu lượng mưa dưới 100mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN