Hơn 10.000 gia đình công nhân vui Tết tại công viên văn hóa Đầm Sen

Sáng 29/1 (tức 27 tháng chạp), Công viên văn hóa Đầm Sen (Thành phố Hồ Chí Minh) bắt đầu đón hơn 10.000 gia đình công nhân tiêu biểu, không có điều kiện về quê đón Tết vào tham quan, vui chơi giải trí miễn phí.

Đây là một trong những hoạt động của chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” xuân Nhâm Dần năm 2022 do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công viên văn hóa Đầm Sen tổ chức.

Chú thích ảnh
Tiết mục văn nghệ khai mạc chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải chia sẻ niềm vui cùng công nhân lao động Thành phố và cả nước đón mừng Tết Nhâm Dần 2022. Đồng thời khẳng định Đảng bộ, Chính quyền cùng các cấp ngành, đoàn thể Thành phố đã và đang nỗ lực, khẩn trương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết, để người dân, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân xa quê được vui xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, Tết năm nay, các cấp Công đoàn thành phố đã đẩy mạnh công tác chăm lo, tổ chức nhiều hoạt động, chương trình cho công nhân, người lao động như: chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”; “Phiên chợ công nhân – online”, “Ngày hội công nhân – Phiên chợ nghĩa tình”, Chương trình “Tấm vé nghĩa tình”, “Chuyến xe mùa Xuân”, “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng Thành phố”… Qua đó, Thành phố kịp thời trao tặng hàng triệu phần quà cho công nhân, người lao động cùng các cháu thiếu nhi, nhất là những trường hợp gặp khó khăn, công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hồ Hải lì xì Tết cho con em gia đình công nhân.

Chúc Tết gia đình các công nhân lao động, năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, thành công; chúc các cháu thiếu nhi vui chơi thoải mái và tham quan học tập được nhiều điều bổ ích tại công viên Văn hóa Đầm Sen dịp Tết này, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồ Hải cũng động viên gia đình công nhân giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt các biện pháp 5K, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh bởi các cháu là mần non tương lai của đất nước.

Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, chương trình “Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố” là dịp để Công đoàn Thành phố ghi nhận, cảm ơn những đóng góp của các gia đình đoàn viên công nhân lao động tiêu biểu trong năm qua; đồng thời tạo sự gắn kết, chia sẻ đầm ấm, vui tươi, lành mạnh dành cho người lao động với tinh thần “Tất cả mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết”, “Tết đến với mọi nhà”.

Chúc Tết các gia đình công nhân lao động năm mới luôn mạnh khỏe, ổn định việc làm, thu nhập ngày càng cao, gia đình sung túc trong năm mới, ông Phạm Chí Tâm cũng mong công nhân, người lao động tiếp tục gắn bó với tổ chức Công đoàn, tích cực hơn nữa trong thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo để không chỉ xây dựng gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp tăng trưởng mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội  của Thành phố, đất nước theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt.

Đón nhận những phần quà Tết từ chương trình, gia đình anh Phạm Viết Văn, công nhân Khu công nghiệp Tân Bình không giấu được niềm vui, hạnh phúc cùng dắt tay nhau vào cổng để bắt đầu chuyến tham quan, khám phá các hoạt động giải trí và các trò chơi trong công viên văn hóa Đầm Sen.

Tương tự, gia đình anh Hồ Văn Khánh, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Sơn S.P bước vào không gian công viên văn hóa như khép lại một năm đầy bận rộn, vất vả lo toan. Do dịch bệnh nên cả gia đình đã phải ở trong phòng trọ trong suốt thời gian dài, nay được ra ngoài, nhất là dẫn vợ cùng con trẻ vui chơi, thư giãn trong dịp này thật vô cùng hạnh phúc. Vợ chồng anh Khánh năm nay không về quê đón Tết một phần vì con còn nhỏ, một phần do đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. “Chúng tôi dành một ít tiền thưởng gửi về ông bà mua sắm ít đồ dùng tết; phần còn lại mua sắm thêm vài bộ quần áo mới cho con trẻ”.

Chú thích ảnh
Gia đình các công nhân vui chơi, giải trí tại công viên văn hóa Đầm Sen trong chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố. 

Suốt buổi tham quan, vui chơn giải trí, tiếng cười của con trẻ cùng gia đình các anh chị em công nhân lao động vui Tết xa nhà giúp gia đình anh Hồ Văn Khánh thêm niềm vui. “Cảm ơn chương trình đã giúp gia đình tôi có một ngày thật sự vui và  hơn nữa giúp chúng tôi vơi đi phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ ông bà, cha mẹ trong những ngày Tết đến”, anh Khánh chia sẻ.

Có 10.000 gia đình công nhân lao động không có điều kiện về quê đón Tết đầu tiên đến với chương trình “Gia đình công nhân vui tết cùng thành phố”. Theo đó, các gia đình được miễn phí vé vào cổng, miễn phí tham quan, trải nghiệm 32 trò chơi tại công viên Văn hóa Đầm Sen và dùng bữa cơm tất niên sum họp cùng các gia đình công nhân khác.

Chương trình sẽ tiếp tục mở cửa đón các gia đình công nhân tiêu biểu, đón Tết xa quê đến hết ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết).

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết
Tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết

Sáng ngày 29/1 (tức 27 tháng Chạp năm Tân Sửu), tại Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình “Xe ô tô miễn phí đưa công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN