Theo đó, tại bảng A, đội PTIT.CBS đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT Hà Nội, Việt Nam) đã xuất sắc giành Giải Nhất tại vòng Chung khảo Sinh viên An ninh mạng 2025. Về Nhì là TPC1 (Đại học Tsukuba, Nhật Bản) và HCMUS - Bingsu (Đại học Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh Việt Nam).
Tại Bảng B, về Nhất là đội UIT-Renze, Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.
Đôi PTIT.CBS thuộc Học viện Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông giảnh giải nhất bảng A.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an), Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đánh giá, cuộc thi Sinh viên An ninh mạng 2025 đã khép lại sau một ngày tranh tài căng thẳng, quyết liệt nhưng cũng vô cùng hào hứng và đầy trí tuệ. Năm nay, đề thi được các chuyên gia và chính các đội dự thi đánh giá cao nhờ tính thực tiễn rõ nét, bám sát những thách thức đang hiện hữu trong không gian mạng.
Thiếu tướng Lê Xuân Minh cho biết, ngay sau khi cổng hạ tầng kỹ thuật của cuộc thi được mở, các đội lập tức bắt tay vào cuộc với tinh thần chủ động, quyết đoán và kỷ luật. Chỉ sau 15 phút, thử thách đầu tiên đã được chinh phục, một minh chứng rõ nét cho tốc độ, độ nhạy bén và khả năng thích ứng nhanh của các bạn sinh viên trong môi trường tác chiến mạng cường độ cao. Hình thức thi tấn công, phòng thủ đã thực sự thổi bùng không khí cạnh tranh sôi nổi, kịch tính liên tục từ đầu đến cuối.
Trong suốt 88 hiệp thi đấu liên tiếp kéo dài suốt 8 tiếng, bảng xếp hạng liên tục thay đổi, các đội cạnh tranh sát nút từng điểm số. Khoảnh khắc dẫn đầu chỉ mang tính tạm thời, và sự bám đuổi quyết liệt của các đội đã khiến cuộc thi trở thành một “trận chiến” công nghệ đúng nghĩa thể hiện bản lĩnh, kỹ năng phân tích, khả năng phối hợp nhóm và tinh thần chịu đựng áp lực cao.
Qua cuộc thi cho thấy, mặt bằng kỹ năng giữa các đội là rất đồng đề, phản ánh tiềm năng lớn của sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, một lĩnh vực mũi nhọn, có ý nghĩa chiến lược đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời đại số. “Mỗi bạn sinh viên tham gia hôm nay, cho dù đạt thứ hạng nào, cũng đã góp phần khẳng định năng lực trí tuệ và tinh thần tiến bộ của thế hệ trẻ Việt Nam trên bản đồ an ninh mạng khu vực và thế giới” Thiếu tướng Lê Xuân Minh nhận định.
Các đội dự thi vòng Chung khảo theo 2 bảng, trong đó bảng A gồm 20 đội đại diện cho 20 trường có kết quả cao nhất vòng Sơ khảo, trong đó có 17 đội của Việt Nam, 2 đội của Myanmar và 1 đội đến từ Nhật Bản. Các đội thi theo mô hình vừa bảo vệ hệ thống của mình, vừa tìm cách khai thác lỗ hổng từ hệ thống của đối thủ trong môi trường giả lập trung tâm dữ liệu.
Trong khi đó, tại Bảng B gồm 56 đội có thành tích cao nhất vòng Sơ khảo của mỗi trường (trừ các đội thi bảng A), trong đó có 35 đội của Việt Nam; 5 đội của Thái Lan; 3 đội Indonesia, 3 đội Campuchia, 3 đội Lào, 3 đội Singapore; 2 đội của Brunei; 1 đội đến từ Myanmar và 1 đội Nhật Bản. Các đội thi trực tuyến đối mặt với các thử thách chuyên sâu về Web Security, Reverse Engineering, Pwnable, Cryptography và Forensics.