Học theo lời dạy của Bác để đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn

Cùng với nỗ lực phòng chống dịch COVID-19, phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) cũng đã triển khai tốt việc đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn và các vùng lân cận. Những thành quả đó có vai trò lớn của Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch Nguyễn Dân Huy.

Là cầu nối hỗ trợ toàn diện

Theo ông Nguyễn Dân Huy, việc đảm bảo tốt an sinh xã hội này chính là thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ, mong muốn: “Đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Để phù hợp với thực tế trong diễn biến của dịch, phường Trúc Bạch đã thành lập CLB kết nối yêu thương, do ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường, làm Chủ nhiệm CLB.

Chú thích ảnh
Các phần quà được trao tận tay, nhằm hỗ trợ những hộ khó khăn trên địa bàn phường Trúc Bạch và các phường lân cận.

Trong đợt thực hiện giãn cách xã hội, nhận thấy đời sống người dân sẽ có khó khăn, phường Trúc Bạch thông qua CLB kết nối yêu thương, đã quy tụ sự đóng góp của các nhà hảo tâm, huy động được trên 400 triệu đồng hỗ trợ cho người dân khó khăn trên địa bàn và một số phường ngoài đê là: Phúc Tân, Bạch Đằng, Yên Phụ.

“Việc thành lập CLB kết nối yêu thương là để có sự chắp nối giữa hệ thống cơ quan quản lý, tổ chức đoàn thể với các nhà hảo tâm, nhằm giúp đỡ đúng địa chỉ người có hoàn cảnh khó khăn. Việc phát quà từ thiện tại các điểm công cộng theo hướng "Si cần hãy lấy" sẽ khó đảm bảo đúng đối tượng, vì báo đài cũng đã phản ánh có cả những trường hợp mang đồ hàng hiệu, đi xe SH đến lấy đồ từ thiện. Trên thực tế, các nhà hảo tâm có thể tự hỗ trợ trực tiếp tới người dân có hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi thông qua UBND phường thì sẽ có con số tổng quát, toàn diện và việc hỗ trợ sẽ đến đúng địa chỉ cần”, ông Nguyễn Dân Huy cho biết.

Bên cạnh đó, CLB kết nối yêu thương do ông Nguyễn Dân Huy làm chủ nhiệm, cũng đang hỗ trợ thường xuyên cho 9 cháu có hoàn cảnh khó khăn và 1 người già neo đơn. Theo đó, các thành viên nhận đỡ đầu cụ thể từng cháu dựa trên khả năng của mỗi người. Đơn cử như ông Nguyễn Dân Huy nhận đỡ đầu đóng học phí cho 1 cháu nhỏ và 1 người già neo đơn, với mức hỗ trợ 400.000 đồng/tháng.

“Các thành viên khác CLB cũng sẽ công khai mức hỗ trợ với các cháu theo định kỳ. Bên cạnh đó, phường sẽ mở lớp học dạy chữ cho các cháu trên địa bàn và cả vùng lân cận do cán bộ phường phụ trách. Đồng thời, phường cũng đã làm việc với các trường để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định và có sự quan tâm hơn tới các cháu có hoàn cảnh khó khăn”, ông Nguyễn Dân Huy cho hay.

Không chỉ hỗ trợ tại địa bàn phường, việc hỗ trợ khó khăn cũng được mở rộng sang các phường bạn. “Khi đưa vấn đề hỗ trợ cho những người gặp khó khăn tại các phường lân cận để bàn thảo dân chủ, cũng có nhiều ý kiến khác nhau như chỉ nên hỗ trợ trên địa bàn phường, nhưng cũng có ý kiến hỗ trợ đến các đối tượng khó khăn mà CLB biết đến. Khi phân tích thì mọi người cũng thống nhất là hỗ trợ những người thực sự khó khăn, kể cả các địa phương khác và thực tế khi một tuyến phố của Trúc Bạch bị cách ly thì cũng đã nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nơi. Do đó, khi có điều kiện thì cũng hỗ trợ lại để san sẻ khó khăn”, ông Nguyễn Dân Huy chia sẻ.

Cùng với nguồn quyên góp từ xã hội hóa, việc triển khai hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước thông qua gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cũng đã được phường Trúc Bạch thực hiện kịp thời. Theo đó, đợt 1 với các nhóm đối tượng là người có công; đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đã được phường chi trả kịp thời cho 283 người trong dịp 30/4 và 1/5.

Hiện, phường Trúc Bạch tiếp tục tiến hành rà soát lại với nhóm đối tượng lao động tự do với các ngành nghề quy định theo Quyết định số 15/2020 của Thủ tướng Chính phủ. “Các tổ trưởng dân phố và Mặt trận tổ quốc đang triển khai rà soát theo mẫu mới để thống kê đúng nhóm đối tượng được hưởng”, ông Nguyễn Dân Huy chia sẻ.

Vận dụng linh hoạt các biện pháp phòng dịch

Cùng với đảm bảo công tác an sinh xã hội, trong thời gian qua, công tác phòng dịch COVID-19 được phường triển khai đồng bộ, linh hoạt theo diễn biến của dịch và sự chỉ đạo của cấp thành phố, quận. UBND phường đã tham mưu với Đảng uỷ phường ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐU từ ngày 30/1/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn và quán triệt các nội dung đến toàn thể Đảng viên, cán bộ cơ sở và nhân dân.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch tặng quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Xác định tuyên truyền có vai trò quan trọng để nâng cao nhận thức, UBND phường Trúc Bạch duy trì công tác phát thanh tuyên truyền từ 2 đến 4 lần/ ngày, mỗi buổi từ 7 - 10 phút. Nội dung tuyên truyền là các văn bản, chỉ thị của Chính phủ, thành phố, Sở Y tế như: Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn, vệ sinh cá nhân phòng chống dịch bệnh; Tuyên truyền pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm… Phường cũng đã tiến hành cấp phát pano, khẩu hiệu, tờ gấp, tài liệu về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến 100% số hộ trên địa bàn.

Ngay sau khi có thông báo có ca bệnh số 17 trên địa bàn và cũng là ca bệnh đầu tiên của Hà Nội, UBND phường Trúc Bạch đã thành lập ngay Ban chỉ đạo đáp ứng khẩn cấp phòng dịch COVID-19 trên địa bàn, do ông Nguyễn Dân Huy là Trưởng ban,với 14 thành viên và các tổ công tác, thực hiện nhiệm vụ như rà soát theo dõi người cách ly, cung ứng cung cấp thực phẩm…. Ngay trong tối 6/3, ông Nguyễn Dân Huy và các thành viên đã "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để thực hiện kịp thời cách ly các trường hợp đã tiếp xúc với ca bệnh số 17 và ca F0 khác. Phường thực hiện lập 7 chốt trực 24/24h tại các điểm cách ly trên địa bàn (Khu Trúc Bạch 3 chốt; Yên Ninh 2 chốt; Nguyễn Khắc Nhu 2 chốt).

Do ca bệnh số 17 giấu bệnh, một số đối tượng tiếp xúc đã đi lại nhiều nơi, nên sau khi tham khảo ý kiến cơ quan chuyên môn, ngành y tế, phường Trúc Bạch đã triển khai khu cách ly từ số nhà 79 đến 137 Trúc Bạch với 66 hộ và 189 nhân khẩu. Trong 14 ngày cách ly (kể từ ngày 6/3 đến ngày 20/3/2020), do tuyên truyền kịp thời nên tư tưởng nhân dân ổn định, tin tưởng vào chính quyền, không có vụ việc bức xúc nào xảy ra. Đặc biệt tại khu Trúc Bạch, người dân hàng ngày được cung ứng sản phẩm tươi mỗi ngày, được cấp phát các trang thiết bị phòng dịch đầy đủ, kịp thời; mỗi ngày thăm khám đo thân nhiệt 2 lần/ngày, khu vực được phụ khử khuẩn thường xuyên. Trong thời gian cách ly không có hiện tượng lây chéo và không phát sinh ca bệnh mới, tất cả mọi người dân được lấy xét nghiệm, kết quả đều âm tính; sức khoẻ người dân ổn định, không ai có biểu hiện ho, sốt, khó thở…

Còn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ tháng 4, trên địa bàn phường có 308 cơ sở kinh doanh, trong đó có 286 cơ sở thuộc diện đóng cửa. Sau khi được tuyên truyền, các cơ sở kinh doanh thuộc diện đóng cửa trên địa bàn phường đã nghiêm túc thực hiện đúng quy định. Bên cạnh tuyên truyền, biện pháp xử lý nghiêm để răn đe cũng được phường triển khai nghiêm ngặt. Phường Trúc Bạchg đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số là 62 trường hợp với số tiền là 16,2 triệu đồng cụ thể: 56 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng; 5 trường hợp ra ngoài không thuộc diện được phép; 1 cơ sở y tế do người quản lý chuyên môn vắng mặt.

“Nhìn chung, nhân dân trên địa bàn phường có ý thức, chấp hành tốt các quy định, khuyến cáo của Chính phủ, thành phố về việc cách ly xã hội, hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người. Đến nay trên địa bàn phường không có ca bệnh nào. Những trường hợp trong diện cách ly thực hiện tốt khuyến cáo của ngành Y tế và thực hiện nghiêm túc việc cách ly y tế. Đời sống nhân dân được đảm bảo, các hộ, các trường hợp cách ly được cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực hàng ngày. Việc triền khai công tác phòng chống dịch của UBND phường được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao”, ông Nguyễn Dân Huy cho biết.

Theo đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Dân Huy là một trong số 35 cá nhân là gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong năm 2020 và được chọn là tấm gương tiêu biểu giao lưu tại “Chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiên biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Linh Lâm/Báo Tin tức
Chương trình 9+: Hướng đi mới lập nghiệp 4.0
Chương trình 9+: Hướng đi mới lập nghiệp 4.0

Ngày 17/5, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Trường trung cấp công nghệ Thăng Long tổ chức tọa đàm chương trình 9+: Hướng đi mới lập nghiệp 4.0.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN