Phát huy tinh thần đoàn kết theo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống dịch tại cơ sở

Vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đoàn kết trong khu dân cư, phường Bồ Đề (Long Biên) đã khống chế và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

"Đi từng ngõ, gõ từng nhà”

Ông Đặng Đình Súy, Bí thư chi bộ tổ 4, phường Bồ Đề vẫn không quên mấy tháng qua luôn cùng cán bộ trong tổ đi từng nhà tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Tổ dân phố số 4 có 35 đảng viên là nòng cốt gương mẫu tuyên truyền cho người dân. Trong đợt dịch vừa qua, tại địa bàn tổ có khách sạn phải thực hiện cách ly do liên quan đến ca bệnh F0 số 237. Do đây là ca bệnh mất dấu F0 nên khi có thông báo của Sở Y tế Hà Nội, UBND phường Bồ Đề, tổ dân phố phối hợp tuyên truyền để người dân thuộc diện cách ly hợp tác.

Chú thích ảnh
Gỡ bỏ cách ly tại khu vực khách sạn Sao. Ảnh: TL

Do thời điểm đó, cả nước và Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, tổ dân phố lại đông dân với hơn 500 hộ nên để nâng hiệu quả thông tin, Chi bộ tổ 4 lập nhóm trên mạng xã hội để phổ biến thông tin và chia nhóm phụ trách tuyên truyền tới hộ dân, giám sát việc thực hiện

Ông Súy kể lại: “Người dân lúc đầu nghe nói đến cách ly, nhất là trường hợp ca bệnh người Thụy Điển không rõ nguồn lây, không hợp tác với cơ quan chức năng nên những hộ dân gần khách sạn bị khoanh vùng cách ly cũng lo lắng. Tuy nhiên, khi tổ dân phố tuyên truyền từng nhà, người dân đã hợp tác phòng chống dịch COVID-19 dù khách gia đình này còn nhiều khó khăn. Tại cuộc họp với Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, tôi đã phát biểu đề nghị có sự hỗ trợ với 11 hộ dân nơi đây. Thực hiện chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội, ngay sau đó vài ngày, Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên đã gọi tôi lên lĩnh tiền hỗ trợ, mỗi hộ 1 triệu đồng”.

Ông Trần Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết: Do đặc điểm của phường Bồ Đề có trụ sở của đoàn tiếp viên Hàng không Vietnam Airline nên vẫn có những tổ thực hiện cách ly do họ thực hiện nhiệm vụ trên những chuyến bay đưa người Việt trở về phát hiện có ca bệnh COVID-19. Tuy nhiên, đây là điểm độc lập, có đường đi và khu vực riêng nên phường thực hiện chức năng giám sát theo đúng quy định.

Trong đợt dịch vừa qua, trên địa bàn có 2 ca là F0 thuê trọ tại khách sạn trên địa bàn gồm ca bệnh 237 và ca bệnh 50 là tiếp viên hàng không. “Do đã được tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng dịch từ chi bộ đến tổ dân phố nên khi nhận được thông báo của thành phố và quận, phường Bồ Đề tổ chức khoanh vùng, phun khử khuẩn theo đúng quy trình, chủ động dập dịch kịp thời”, ông Tuấn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Trao quyết định hết cách ly cho nhân viên tại Đoàn tiếp viên hàng không.

Ông Lưu Ngọc Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề cho biết: Ngay khi Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội và quận Long Biên họp trực tuyến về phòng dịch COVID-19, nhất là khi xuất hiện ca bệnh 17, Đảng ủy phường đã họp và đánh giá Bồ Đề có nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh, Đảng ủy phường xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị cấp bách của địa phương.

Các văn bản, chỉ đạo khẩn trương được Đảng ủy ban hành, triển khai đến các chi bộ, đơn vị. Những hoạt động không cần thiết được chỉ đạo tạm dừng, các lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Giao ban trực tuyến được tổ chức nhanh, gọn; cập nhật tình hình dịch bệnh và chỉ đạo của các cấp, từ đó kịp thời triển khai nhiệm vụ của địa phương. Đảng ủy yêu cầu công tác thông tin, tuyên truyền phải đặt lên hàng đầu; đảm bảo tuyên truyền đến đông đảo nhân dân về phòng chống dịch bệnh.

Thực hiện đồng bộ giải pháp

Nêu cao tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, Đảng ủy phường Bồ Đề cũng đề nghị cả hệ thống chính trị vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các hộ khó khăn trên địa bàn. Ảnh: TL

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, UBND phường đã nhanh chóng thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đài truyền thanh phường phát thanh 4 lần/ngày; trên 50 tin, bài về phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đăng trên cổng thông tin điện tử phường.

Bên cạnh đó, phường Bồ Đề còn tuyên truyền qua mạng xã hội; phát thanh lưu động, tuyên truyền trực quan,... Cùng với giải pháp tuyên truyền, UBND phường kiên định thực hiện “Chiến lược ngăn chặn, cách ly, khoanh vùng dập dịch”.

Với phương châm “rà từng ngõ, gõ từng nhà”, Trạm y tế phối hợp với Công an phường, các tổ dân phố điều tra, phát hiện, các trường hợp đi qua hoặc từ vùng dịch về địa phương, các trường hợp mắc hoặc nghi mắc COVID-19, các trường hợp tiếp xúc với yếu tố nguy cơ (F1, F2, F3). Từ khảo sát, nhắm chắc địa bàn để lãnh đạo phường Bồ Đề đánh giá, đề xuất, chuẩn bị nhân lực, vật lực, đảm bảo cách ly, khoanh vùng dập dịch theo quy định. Nhất là 2 điểm là cơ sở lưu trú liên quan đến 2 ca F0 trên địa bàn.

UBND phường phường Bồ Đề cũng đã chủ động, quyết liệt triển khai áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của các cấp, nhất là trong đợt thực hiện giãn cách xã hội. Qua đó, phường Bồ Đề đã thành lập 4 điểm chốt trực, 2 tổ công tác có sự tham gia của y tế, công an, đại diện ban ngành đoàn thể, bộ phận chuyên môn phường.

Theo đó, lực lượng liên ngành cũng xử phạt kiên quyết với các trường hợp vi phạm. Phường Bồ Đề đã xử lý 38 trường hợp vi phạm với tổng số tiền là 7,6 triệu đồng; lập hồ sơ đề nghị xử phạt gửi UBND quận đối với 4 cơ sở rửa xe về việc không chấp hành đóng cửa, dừng hoạt động khi đã có thông báo với tổng số tiền là 30 triệu đồng.

Phát huy tinh thần đoàn kết, trong đó đi đầu là cán bộ đảng viên tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh. “Có thể thấy vượt qua những bất tiện nhất định, hầu hết người dân thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế tập trung đông người, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết, giữ khoảng cách theo quy định”, ông Trần Mạnh Tuấn cho biết.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc…, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”, cùng với các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, phường Bồ Đề cũng thực hiện xã hội hóa giúp đỡ người khó khăn trên địa bàn theo phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau.

Theo đó, phong trào “Toàn dân chung tay ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19” được UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Bồ Đề phát động, đến nay tiếp nhận trên 81,6 triệu đồng và nhiều hiện vật.

Thông qua phong trào này, Ủy ban MTTQ phường kịp thời hỗ trợ đến 40 hộ cận nghèo, 30 trường hợp đặc biệt khó khăn, 140 hộ chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Giải quyết thủ tục hành chính tại địa bàn phường. Ảnh: XM

Cùng với đó, khi Nhà nước triển khai các nhóm hỗ trợ theo gói 62.000 tỷ đồng, phường đã nhanh chóng khảo sát, lập danh sách các đối tượng được hưởng. “Theo đó, khi thành phố ký quyết định chi tiền hỗ trợ cho 3 nhóm đối tượng người có công; đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội đã được phường chi trả hơn 700 triệu đồng ngay trong ngày 30/4 và 1/5”, ông Trần Mạnh Tuấn cho biết.

“Hiện phường cũng đã thống kê 2.567 lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và niêm yết tại phường để người dân theo dõi, giám sát. Khi quận phê duyệt danh sách, phường sẽ hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng này”, ông Tuấn thông tin.

Từ chỗ có 2 ca mắc COVID-19 là khách lưu trú trên địa bàn và 555 trường hợp thuộc diện cách ly, theo dõi sức khỏe; 3 điểm cách ly tập trung thì đến nay các điểm đã hoàn tất việc cách ly, người dân đã trở về với cuộc sống bình thường.

“Qua đợt phòng chống dịch vừa qua, người dân lại càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền về phòng chống dịch bệnh. An ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  Có được kết quả nêu trên là nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, đồng thuận của nhân dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hơn bao giờ hết, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Ðoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" đang là lời cổ vũ giúp hệ thống chính trị cơ sở như phường Bồ Đề đẩy lùi đại dịch”, ông Lưu Ngọc Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bồ Đề nhận xét.

Theo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, phường Bồ Đề là 1 trong 34 gương điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh được tuyên dương vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác. Với cách làm sáng tạo, phát huy sức mạnh đoàn kết tại cơ sở như phường Bồ Đề đã góp phần ngăn chặn dịch bệnh hiệu quả, góp phần vào phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

XC/Báo Tin tức
Vị doanh nhân lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam
Vị doanh nhân lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam

Trong triết lý sống và kinh doanh của mình, doanh nhân Mẫn Ngọc Anh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Bắc Ninh, Chủ tịch Tập đoàn Hanaka luôn lấy tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm "kim chỉ nam". Nhờ đó mà doanh nhân này đã không chỉ làm giầu cho bản thân, góp phần dựng xây quê hương đất nước mà còn đóng góp lớn cho công tác an sinh xã hội...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN