Hoả hoạn thiêu rụi xưởng nệm mút rộng hơn 1.000 m2 ở Bình Chánh

Hơn 1.000 m2 nhà xưởng nệm mút bị thiêu rụi, đổ sập trong đêm 20/12 tại huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh).

Đến 1 giờ sáng ngày 20/12, đám cháy lớn xảy ra tại xưởng nệm mút tại số C6/12A đường liên ấp 234, ấp 3, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) mới được lực lượng PCCC dập tắt hoàn toàn.

Toàn bộ nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 22 giờ 30 ngày 19/12, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực phía sau nhà xưởng, nhiều công nhân hô hoán cùng nhiều người dân dập lửa nhưng bất thành. Do cơ sở chứa nhiều vật dụng chuyên để sản xuất nệm mút khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội rồi lan nhanh ra khu vực nhà xưởng. Nhiều nhà dân sống gần nhà xưởng nhanh chóng di dời tài sản ra bên ngoài do sợ cháy lan.

Phía trước nhà xưởng nệm mút.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC huyện Bình Chánh đã triển khai nhiều xe nước cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án dập lửa, không cho cháy lan vào các nhà dân và công ty kế bên. Đến gần 1h sáng cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi, đổ sập hoàn toàn, một số nhà dân và công ty kế bên bị ảnh hưởng do lửa bén sang.

Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 1.000 m2 bị thiêu rụi.

Đến 9h sáng ngày 20/12, khói vẫn còn âm ỉ bốc lên từ hiện trường. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ cháy lớn đêm qua ở TP Hồ Chí Minh
Cảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ cháy lớn đêm qua ở TP Hồ Chí Minh

Hơn 1.500 m2 nhà xưởng bị cháy rụi, nhiều tài sản của các ngôi nhà lân cận cũng bị thiêu rụi, ảnh hưởng nghiêm trọng còn người dân không dám vào nhà để ở sau vụ cháy xưởng trên đường Phan Anh (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú) tối qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN