Cảnh hoang tàn, đổ nát sau vụ cháy lớn đêm qua ở TP Hồ Chí Minh

Hơn 1.500 m2 nhà xưởng bị cháy rụi, nhiều tài sản của các ngôi nhà lân cận cũng bị thiêu rụi, ảnh hưởng nghiêm trọng còn người dân không dám vào nhà để ở sau vụ cháy xưởng trên đường Phan Anh (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú) tối qua.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức vào sáng ngày 18/12, toàn bộ nhà xưởng rộng khoảng 1.500 m2 đã bị thiêu rụi, đổ nát trong cảnh hoang tàn:

Toàn bộ nhà xưởng rộng hơn 1.500 m2 bị thiêu rụi, đổ sập trong hoang tàn.

Người dân sống xung quanh khu vực vẫn còn hoang mang sau vụ cháy. Nhiều nhà dân, công ty kế bên nhà xưởng bị ngọn lửa cháy lan gây hư hỏng nghiêm trọng, tài sản, vật dụng bị cháy đen.

Người dân sống quanh khu vực nhà xưởng vẫn còn hoang mang sau vụ cháy.

Căn nhà 3 tầng của chị Triệu Thu Phương bị cháy lan gây hư hỏng hoàn toàn, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng.

Chị Triệu Thu Phương sống trong căn nhà 3 tầng số 1/13/8 đường Nguyễn Văn Yến (phường Tân Thới Hoà, quận Tân Phú) kế bên nhà xưởng bị cháy, kể lại trong nước mắt: "Khi xảy ra cháy, trong nhà có tất cả 8 người chỉ vội chạy thoát ra ngoài, còn toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi như: Tivi, điện thoại, đồ đạc, tiền bạc, giấy tờ… Hiện tại cả gia đình đang phải đi ở thuê nhà trọ, không dám vào sống trong căn nhà do sợ bị đổ. Ước tính thiệt hại hơn 1 tỷ đồng".

Chị Phương khóc trong nước mắt kể lại vụ việc.

Toàn bộ tài sản trong căn nhà chị Triệu Thu Phương bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, căn nhà hư hỏng nặng.

Cũng theo chị Phương, nguyên nhân cháy có thể do hàn xì, trong lúc thợ hàn xì đã làm bén tia lửa vào mút xốp rồi lan sang keo, nhựa. Ít phút sau ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và phát ra tiếng nổ lớn.


Như báo Tin tức đã thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 15 đêm ngày 17/12, ngọn lửa bất ngờ xảy ra từ xưởng mút và nhựa nằm trên đường Phan Anh và lan nhanh ra diện rộng, tạo thành đám cháy lớn và đe doạ lan ra khu dân cư. 

Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào tối 17/12.

Nhiều nhà dân, cửa hàng kinh doanh trên đường Phan Anh sợ lửa cháy lan đã di dời tài sản ra bên ngoài. Ngay khi vụ cháy xảy ra, tuyến đường Phan Anh được lực lượng chức năng phong toả từ nhiều hướng để phục vụ công tác chữa cháy.


 Hàng chục xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sĩ đã được huy động đến hiện trường triển khai công tác dập lửa từ nhiều hướng nhằm sớm cô lập đám cháy. Tuy nhiên, phải sau hơn 3 tiếng đồng hồ, ngọn lửa mới được khống chế và đến rạng sáng ngày 18/12, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ.


Mạnh Linh/Báo Tin tức
Cháy lớn nhiều giờ ở một xưởng nhựa, nguy cơ lan sang khu dân cư
Cháy lớn nhiều giờ ở một xưởng nhựa, nguy cơ lan sang khu dân cư

Một vụ cháy lớn đang xảy ra tại một xưởng nhựa trên đường Phan Anh (quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) kéo dài từ 20 giờ 15 đến thời điểm này vẫn chưa dập tắt được.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN