Hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ rơi máy bay ở Lào

Sau khi xảy ra vụ tai nạn máy bay của hãng Hàng không Quốc gia Lào tại thành phố Pakse, ngày 17/10, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã chỉ đạo và theo dõi sát sao vụ việc, khẳng định hợp tác chặt chẽ với các bạn Lào, đồng thời chỉ đạo Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse đến chia buồn và tìm cách giúp những gia đình có người thân bị nạn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi và lời chia buồn sâu sắc nhất tới Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone, Thủ tướng Thongsinh Thammavong, Bộ trưởng Ngoại giao Thongloun Sisoulith, nhân dân Lào anh em và gia quyến những người bị nạn.

Binh sĩ Lào tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP/TTXVN


Như tin đã đưa, hồi 16h10 ngày 16/10, chiếc máy bay ATR 72 của hãng Hàng không Quốc gia Lào thực hiện chuyến bay nội địa từ thủ đô Viêng Chăn đến thành phố Pakse, tỉnh Champasak, đã gặp nạn và lao xuống sông Mekong, cách sân bay Pakse chỉ 10 km. Vụ tai nạn đã làm 49 người trên máy bay trong đó có 44 hành khách mang quốc tịch Lào, Australia, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và 3 công dân Việt Nam đã thiệt mạng.

Phía Lào đang làm hết sức mình tìm kiếm thi thể các nạn nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc này. Về nguyên nhân máy bay rơi, phía Lào đang hợp tác với các bên liên quan điều tra làm rõ.


TTXVN/Tin tức
Vớt được 6 thi thể vụ máy bay rơi xuống sông Mekong
Vớt được 6 thi thể vụ máy bay rơi xuống sông Mekong

Tính đến 16h (giờ Việt Nam), các đội cứu hộ mới trục vớt được thi thể của 6 nạn nhân, trong số 49 người tử nạn, trong vụ máy bay của hãng hàng không quốc gia Lào lao xuống sông Mekong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN