Hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Hưng Yên

Đến ngày 17/3, chính quyền huyện Khoái Châu, Hưng Yên đang khắc phục hậu quả cùng nhân dân tổ chức lo hậu sự cho các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn nghiêm trọng làm 3 người chết thương tâm tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương xảy ra rạng sáng 16/3.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cũng đã trực tiếp đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân. UBND tỉnh hỗ trợ gia đình bị nạn số tiền 50 triệu đồng; đồng thời chia sẻ, động viên gia đình nạn nhân nén đau thương, vượt qua mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Cho rằng đây là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị, cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc; vận động gia đình và người dân địa phương tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần cảnh báo nhân dân cẩn trọng trong việc phòng cháy chữa cháy để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Cùng chia sẻ với mất mát đau thương của gia đình nạn nhân, UBND huyện Khoái Châu cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ số tiền 35 triệu đồng. Huyện cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định tâm lý nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Như tin TTXVN đã đưa, rạng sáng 16/3, vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại gia đình ông Vương Gia Mười (sinh năm 1967) thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương. Lửa bùng phát dữ dội từ gian hàng kinh doanh thiết bị điện nước, cơ khí, phụ tùng máy nổ, đồ dân dụng... sau đó toàn bộ ngôi nhà 3 tầng chìm trong biển lửa. Hậu quả, vụ hỏa hoạn khiến ông Mười và vợ là bà Đào Thị Chiến (sinh năm 1967) cùng con trai là Vương Gia Cao Thắng (sinh năm 2008) tử vong. Cháu ngoại của ông Mười là bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (sinh năm 2012) bị thương nặng. 

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Mai Ngoan (TTXVN)
Hỏa hoạn tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong
Hỏa hoạn tại Hưng Yên khiến 3 người tử vong

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một gia đình ở xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã làm 3 người chết và 1 người bị thương nặng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN