Hậu Giang hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dông lốc

Ngày 4/8, tỉnh Hậu Giang tổ chức đoàn công tác kiểm tra việc khắc phục hậu quả trận dông lốc ngày 3/8 và thăm hỏi, động viên các hộ dân bị thiệt hại. 

Chú thích ảnh
Đoàn công tác trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại bởi dông lốc. 

Đến thăm các hộ dân bị thiệt hại, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang gởi lời thăm hỏi, động viên các hộ dân vượt qua khó khăn trước mắt và đề nghị các hộ dân cùng người thân trong gia đình kết hợp với lực lượng của chính quyền địa phương nhanh chóng sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương nhanh chóng bố trí lực lượng, cùng người dân khắc phục hậu quả, giúp đỡ người dân dựng lại nhà cửa ổn định đời sống. Chính quyền các địa phương bị thiệt hại do dông lốc phải xuống địa phương nắm tình hình và chỉ đạo trực tiếp, không tổ chức hội họp; rà soát những hộ đặc biệt khó khăn để hỗ trợ kịp thời; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác khắc phục hậu quả; chỉ đạo ngành điện lực thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn điện trong khu vực bị ảnh hưởng.

Đoàn công tác cũng hỗ trợ 3 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị thiệt hại nhằm giúp sửa chữa lại nhà cửa.

Chú thích ảnh
Đoàn công tác khảo sát thiệt hại bởi dông lốc tại huyện Phụng Hiệp.

Trước đó, trong ngày 3/8, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các địa phương trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gồm huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, huyện Vị Thủy và thành phố Vị Thanh xảy ra dông lốc kèm mưa lớn trên diện rộng.

Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tính đến 9 giờ sáng 4/8, cơn dông đã gây sập hoàn toàn 10 căn nhà, tốc mái 143 căn và 5 phòng học. Huyện Phụng Hiệp là địa phương chịu thiệt hại nhiều nhất với 3 căn nhà bị sập, 55 căn nhà và 2 phòng học bị tốc mái. Rất may không có thiệt hại về người. Uớc tính thiệt hại sơ bộ là 965 triệu đồng.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn kiểm tra, rà soát đánh giá mức độ thiệt hại để tổng hợp báo cáo, làm cơ sở hỗ trợ thiệt hại cho người dân khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Các địa phương khi nhận được tin báo thiệt hại cũng đã điều động các lực lượng, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tham gia cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Theo khuyến cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trong mùa mưa, thiên tai thường xuất hiện bất thường, kèm theo dông lốc, sét đánh... Người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa vật kim loại, không trú ẩn ở những nơi có tán cây lớn; chằng chống nhà cửa, cắt tỉa các cành cây xung quanh nhà để đảm bảo an toàn.

Tin, ảnh: Hồng Thái (TTXVN)
Trao hơn 660 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 1 tại Bạc Liêu
Trao hơn 660 triệu đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão số 1 tại Bạc Liêu

Ngày 5/1, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam do ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do cơn Bão số 1 gây ra tại tỉnh Bạc Liêu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN