Hàng trăm hộ dân khốn khổ bên bãi rác quá tải

Hơn 2 năm nay, bãi rác thải nằm trên địa bàn xóm 11 và 12 xã Quỳnh Thanh giáp với xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến cuộc sống của hàng trăm hộ dân sống xung quanh bị đảo lộn.

Chú thích ảnh
Do rác quá tải, một số người dân lại châm lửa đốt gây nên cảnh ô nhiễm càng nghiêm trọng. 

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, bãi rác thải này nằm ở khu vực đồng ruộng, cách đường lớn đi vào xã Quỳnh Thanh và Quỳnh Thạch khoảng gần 100m. Bãi rác được xây dựng thủ công bằng gạch táp lô với diện tích khoảng 500 m2. Đây là bãi tập kết rác chính của xã Quỳnh Thanh nên hầu hết các loại rác từ rác sinh hoạt, phế thải xây dựng, xác động vật… đều được người dân vận chuyển tập kết ở đây; mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ruồi nhặng sinh sôi, nảy nở.

Tình trạng ô nhiễm này không chỉ ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân các xóm 11 và 12 của Quỳnh Thanh mà còn ảnh hưởng đến các hộ dân tại khu vực giáp ranh, thuộc xóm 3 và xóm 5 xã Quỳnh Thạch.

Đặc biệt, lượng rác quá tải, chất thành từng đống đã tràn xuống cả kênh mương nước thủy lợi gây tắc nguồn nước và tràn ra đồng ruộng xung quanh. Ngày nắng cũng như ngày mưa, mùi hôi thối từ bãi rác thải bốc lên ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong vòng bán kính 3 km.

Đáng nói hơn, do quá tải và không chịu nổi mùi hối thối, một số người dân lại châm lửa đốt gây nên ô nhiễm càng nghiêm trọng, khói nghi ngút bốc lên, bao phủ cả một vùng cộng với mùi hôi, mùi khét của nhựa thải, nilon.

Ông Nguyễn Sỹ Luyện, xã Quỳnh Thạch bức xúc: Rác đổ dồn về đây ngày một nhiều trong khi công ty môi trường lại không vận chuyển đi để xử lý khiến cuộc sống của người dân sống xung quanh bãi rác bị đảo lộn. Chúng tôi có nhà mà không dám mở cửa vì ruồi, muỗi và mùi hôi thối bốc lên từ bãi rác. Rất mong chính quyền các cấp xử lý tình trạng ô nhiễm này, không để tình trạng này kéo dài thêm để người dân an tâm sinh sống, sản xuất.

Cùng chung bức xúc, chị Nguyễn Thị Hòa, xã Quỳnh Thanh cho biết: Tôi làm việc tại xưởng đóng gạch táp lô, cách bãi rác khoảng 200m, mùi hôi thối từ bãi rác bốc lên quá khủng khiếp. Nhiều hôm đến làm việc nhưng vì mùi quá hôi nên đành phải ra về. Có hôm ngửi mùi hôi, khét từ bãi rác nên đi làm về bị chướng bụng, không ăn uống được.

Chú thích ảnh
Lượng rác quá tải, chất thành từng đống tràn xuống cả kênh mương nước thủy lợi gây tắc nguồn nước và tràn ra đồng ruộng xung quanh.

Ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thanh cho biết: Trước đây, Công ty Thái Bình Nguyên là đơn vị ký hợp đồng thu gom và vận chuyển rác trên địa bàn xã Quỳnh Thanh đến bãi rác xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu để xử lý. Tuy nhiên, từ tháng 8/2018, bãi rác xã Ngọc Sơn đã quá tải, bị cháy và gây ô nhiễm nghiêm trọng nên người dân sống xung quanh bãi rác phản đối không cho tập kết rác về đó nữa. Từ đó, Công ty Thái Bình Nguyên không thể vận chuyển rác của xã Quỳnh Thanh đi đâu mà chỉ tập kết và để rác chất đống, ứ đọng, gây ô nhiễm nghiêm trọng tại bãi rác trung chuyển xã Quỳnh Thanh.

Cũng theo ông Hồ Xuân Xuyên, một nguyên nhân khác gây nên tình trạng quá tải và ô nhiễm tại bãi rác trên địa bàn là do Quỳnh Thanh có đông dân gấp 3 - 4 lần so với các địa phương khác (16.000 dân).

Để giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm này, chính quyền xã Quỳnh Thanh đã làm việc và thống nhất với đại diện Công ty Thái Bình Nguyên sớm vận chuyển rác ứ đọng, tập kết tại địa phương đến nơi xử lý rác theo đúng quy định. Trước mắt, do lượng rác thải ứ đọng quá lớn nên chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ tiền dầu, Công ty Thái Bình Nguyên sẽ điều động xe để vận chuyển rác đến bãi rác thải xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc để xử lý.

Cùng với việc tập trung giải phóng rác thải để giải quyết tình trạng ô nhiễm, đảm bảo ổn định cuộc sống cho người dân, chính quyền xã Quỳnh Thanh đã chỉ đạo lực lượng an ninh tăng cường kiểm tra, nếu phát hiện người dân tự ý đốt rác sẽ xử lý nghiêm.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)
Công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng bãi rác Nam Sơn  
Công khai phương án đền bù giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng bãi rác Nam Sơn  

Ngày 8/4, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 194/UBND - GPMB ngày 13/1 "Về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500 mét tại Khu liên hiệp xử lý chất thải Sóc Sơn" (bãi rác Nam Sơn, Hà Nội), UBND huyện đã đồng loạt thực hiện kê khai, kiểm đếm đất, tài sản trên đất tại 3 xã: Nam Sơn, Hồng Kỳ và Bắc Sơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN