Hàng cây hoa sữa chuyển từ Hồ Tây bắt đầu ra hoa tại bãi rác Nam Sơn

Sau hơn 3 tháng được chuyển từ Hồ Tây lên trồng tại lối vào bãi rác Nam Sơn để khử mùi hôi, gần 100 cây hoa sữa đang phát triển tích cực, một số cây đã bắt đầu ra hoa, mang đến diện mạo mới cho khu vực này.

Chú thích ảnh
Từ ngày 17/7/2019, Hà Nội bắt đầu chuyển những cây hoa sữa ven Hồ Tây lên trồng tại đường vào bãi rác Nam Sơn. 
Chú thích ảnh
Các cây phát triển tốt khi được đánh chuyển lên trồng cạnh bãi rác Nam Sơn. 
Chú thích ảnh
Cây hoa sữa đường kính 30-40 cm, cao khoảng 15m, được di chuyển trồng dọc con đường dẫn vào bãi rác Nam Sơn. 
Chú thích ảnh
Nhiều cây đã ra lá xum xuê, phủ xanh trên đường.
Chú thích ảnh
Đến cuối tháng 10, các cây hoa sữa tại đây đã bắt đầu nở hoa, tỏa hương rất đặc trưng.
Chú thích ảnh
Hương thơm của hoa sữa đã bắt đầu thoảng nhẹ, thu hút nhiều loài côn trùng tìm đến mỗi ngày,.
Chú thích ảnh
Khu vực trồng hoa sữa rộng rãi, cách xa nhà dân nên khi ra hoa sẽ không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của họ. 

   

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Hà Nội nỗ lực xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn
Hà Nội nỗ lực xử lý rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn

Vấn đề tập kết rác và xử lý rác thải tại bãi rác Nam Sơn, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) lâu nay luôn gặp nhiều khó khăn, thậm chí người dân nơi đây còn bức xúc, tập trung đông người phản đối, khiếu kiện kéo dài.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN