Hai trẻ sơ sinh dính liền xuất viện sau tách rời thành công

Chiều 18/7, hai trẻ sơ sinh dính liền nhau đã xuất viện sau ca mổ tách rời thành công ngày 9/7 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. 

Bác sĩ Lê Vũ Thức, Trưởng Khoa Nhi - Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết: Sức khỏe hai cháu bé đã hoàn toàn bình phục. Vết mổ tách rời ở phần bụng của cả hai cháu hiện đã khô, bình thường. Hôm qua, các bác sĩ đã tiến hành cắt chỉ. Hai cháu có thể hoàn toàn bú được sữa và sức khỏe giống như các bé sơ sinh khác.

Trước đó, ngày 9/7, lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thành công ca mổ tách rời hai bé sinh đôi dính liền nhau phần bụng.

Hai bé gái là con của chị Y Ỏi (sinh năm 1982) và anh A Đanh (sinh năm 1977), đều là người dân tộc Bana, trú tại làng Kon Rờ Bàng 2, xã Vinh Quang (thành phố Kon Tum). Toàn bộ chi phí ca mổ và thời gian điều trị, chăm sóc sau khi mổ được Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum hỗ trợ.


Sỹ Thắng
Tách rời thành công cặp sơ sinh dính liền nhau
Tách rời thành công cặp sơ sinh dính liền nhau

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum đã thực hiện thành công ca mổ tách rời hai bé sơ sinh dính liền nhau, sau gần 1 giờ phẫu thuật. Hiện sức khỏe hai cháu đã ổn định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN