Hai ông cháu tử vong trên kênh Tàu Hủ

Hai ông cháu không may ngã xuống kênh Tàu Hủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiệt mạng.

Hai nạn nhân tử vong là ông Phạm Văn Chinh, 71 tuổi, quê Bến Tre và cháu Phạm Hùng Huy, 11 tuổi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ ngày 15/7, ông Phạm Văn Chinh dẫn theo 4 người cháu, trong đó có cháu Phạm Hùng Huy đi dạo dọc bờ kênh Tàu Hủ đoạn qua quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến đoạn rào hở có bậc thang dẫn xuống kênh, cháu Huy thấy có cá ngoi lên nên chạy xuống. Không may cháu Huy đã bị trượt chân ngã xuống kênh. Ông Chinh thấy cháu giơ tay kêu cứu thì lao theo kéo cháu lại, nhưng do sức yếu không trụ được nên ông đã bị kéo theo xuống kênh. Người dân tuy đã tri hô kêu cứu nhưng không kịp. Hai ông cháu đã tử vong trước khi được cứu.

Được biết, ông Chinh từ Bến Tre lên Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh và thăm con. Nhận tin báo lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường. Lực lượng cứu hộ đã lặn vớt thi thể hai nạn nhân lên bờ.

Thành Chung (TTXVN)
Bất cẩn khi thả lưới, thiếu niên bị đuối nước
Bất cẩn khi thả lưới, thiếu niên bị đuối nước

Lúc vào lòng hồ Bầu Ngứ thả lưới bắt cá, do bất cẩn nên em Núi đã trượt chân ngã xuống chỗ nước sâu mà các bạn không hề hay biết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN