Hai người tử vong do ngạt khí khi nạo vét giếng

Ngày 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên (Yên Bái) Triệu Đình Khôi cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ ngạt khí khiến hai người tử vong.

Các nạn nhân là anh Hà Văn Yêu (sinh năm 1979) và anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ ngạt khí khiến hai người tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định: Vào khoảng 18 giờ ngày 21/7, anh Hà Văn Yêu xuống giếng nước của gia đình để nạo vét bùn, rác và bị ngạt khí methane.

Vợ của anh Hà Văn Yêu ở trên thấy vậy liền gọi anh Nguyễn Văn Hưng (là hàng xóm) xuống ứng cứu, song không may anh Hưng cũng bị ngạt khí và cả hai đều tử vong dưới giếng. Giếng có độ sâu khoảng 10 mét và gia đình anh Yêu vẫn đang sử dụng để sinh hoạt hằng ngày.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ ngạt khí khi xuống nạo vét giếng khiến hai người tử vong.

Được biết, anh Hà Văn Yêu có 3 người con, cháu lớn nhất sinh năm 2004, nhỏ nhất sinh năm 2020. Còn anh Nguyễn Văn Hưng hiện đang sống chung với mẹ đẻ.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc trên, Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp cùng Hội Chữ thập đỏ xã đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, đồng thời cử đại diện các đoàn thể xuống giúp đỡ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Tin, ảnh: Việt Dũng (TTXVN)
Nỗ lực cứu chữa nạn nhân còn sống sót trong vụ ngạt khí ở Phú Thọ
Nỗ lực cứu chữa nạn nhân còn sống sót trong vụ ngạt khí ở Phú Thọ

Ngày 20/7, theo các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, nạn nhân sống sót duy nhất sau sự cố lao động đặc biệt nghiêm trọng tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Daesang Việt Nam khiến 4 người tử vong, đã có dấu hiệu suy hô hấp, khó thở, rối loạn nhịp tim, huyết áp thấp và phải chuyển về Bệnh viện Bạch Mai để tiếp tục điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN