Hải Dương: Nhiều trường hợp phải nhập viện do tai nạn giao thông

Trong các ngày từ 14 -18/2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã tiếp nhận 600 bệnh nhân đến khám và cấp cứu.

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN

Trong đó, riêng các trường hợp phải nhập viện do tai nạn giao thông là 110 người, 5 trường hợp trong số đó tiếp tục phải chuyển lên các bệnh viện tuyến Trung ương để cấp cứu và 1 trường hợp đã tử vong. Phần lớn các trường hợp bị tai nạn giao thông phải nhập viện đều ở độ tuổi trẻ và đã sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bệnh nhân bị tai nạn giao thông nhập viện chủ yếu bị chấn thương ở chân, tay. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương còn tiếp nhận 9 trường hợp phải nhập viện do đánh nhau bị chấn thương.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vẫn còn tiếp tục, mỗi người khi tham gia giao thông cần tuân thủ đúng quy định, không phóng nhanh vượt ẩu, không điều khiển phương tiện giao thông đã sử dụng rượu bia để đảm bảo an toàn.

TTXVN/Báo Tin tức
Năm 2018 là năm trọng tâm cải cách giáo dục nghề nghiệp
Năm 2018 là năm trọng tâm cải cách giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) xác định việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực - nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao - là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN