Hải Dương đoàn kết toàn dân góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ 17 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), chiều 1/11, tại thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương đã diễn ra "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" điểm năm 2020.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Thành ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hải Dương chúc mừng “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên. Ảnh: TTXVN phát

Đây là dịp để các cấp ủy Đảng và Chính quyền Hải Dương tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các sở, ban, ngành, đoàn thể trong thời kỳ mới nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII.

Ông Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương chia sẻ: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với nhân dân đánh giá lại kết quả triển khai các mặt công tác của Mặt trận Tổ quốc, nhất là việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở các thôn, khu dân cư như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân hiến máu tình nguyện”, “Toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19”…

Ngày hội cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh Hải Dương trực tiếp gặp gỡ, trao đổi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và qua đó giải đáp kịp thời những vấn đề mà người dân quan tâm. Đây là cũng là dịp biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua của địa phương và tặng quà, trao nhà Đại đoàn kết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn; trao các công trình dân sinh cho các địa phương khó khăn trong tỉnh.

Điển hình là thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương có 695 hộ, trên 1.800 nhân khẩu, chi bộ có 58 Đảng viên. Những năm qua, nhân dân trong thôn đã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động của các ngành, các cấp, cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương phát động. Ban công tác mặt trận thôn đã làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xử lý chất thải sản xuất và sinh hoạt đảm bảo vệ sinh; trồng cây xanh; xây dựng các mô hình đường hoa, sân vườn sáng- xanh-sạch; thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang. Các đoàn thể thường xuyên thăm hỏi những hội viên ốm đau, bệnh tật, tham gia Ngày vì người nghèo, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

Năm 2020, thôn không có khiếu kiện đông người, đơn thư vượt cấp, có 3 vụ việc đều được hòa giải thành công. Thôn cũng được công nhận đảm bảo an ninh trật tự trong năm 2020. Đến nay, toàn thôn có 125 hộ giàu, chiếm 18%; 233 hộ khá (33,52%) và chỉ còn 16 hộ nghèo (chiếm 2,3%); tất cả các hộ đã được sử dụng điện, nước sạch. Năm 2020, kết quả bình xét công nhận gia đình văn hóa đạt 668/695 hộ, chiếm 96,11%; trong đó có 60 gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Trong 5 năm qua, kinh tế Hải Dương có bước tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng bình quân 8,1%/năm, cao hơn giai đoạn 2010 - 2015 (7,7%) và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. GRDP bình quân đầu người đạt 69,8 triệu đồng, tương đương khoảng 3.020 USD; quy mô kinh tế gấp 1,6 lần so với năm 2015. Một trong những kết quả nổi bật là đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới cho toàn bộ các xã và huyện trong tỉnh.

Hiện Hải Dương đã có 7/12 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới; 5/12 đơn vị cấp huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo quy định; 163/178 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, còn 15 xã đang hoàn thiện thủ tục để đề nghị công nhận đạt chuẩn. Trong 5 năm qua, Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được số tiền trên 5.880 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 181.000 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ sinh kế, góp phần cải thiện điều kiện sống cho trên 667.000 lượt người nghèo.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Dương tặng quà cho các hộ nghèo ở thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên Ảnh: TTXVN phát

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương đã tặng quà các hộ nghèo, hộ gia đình tiêu biểu có nhiều thành tích tốt của thôn.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp
Chủ tịch Quốc hội dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp

Sáng 1/11, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V, giai đoạn 2020-2025.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN