Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Long An lần thứ V

Ngày 28/10, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V (2020 – 2025).

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, trao Huân chương Lao động cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu tại Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tỉnh Long An đạt được trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua.

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thuận lợi, đất nước đối mặt với những khó khăn, tác động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh cần quán triệt tư tưởng chủ đạo trong thi đua là đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; chủ động hơn nữa trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời, tỉnh phát hiện những nhân tố điển hình, nhân rộng các mô hình, cách làm hay… Qua đó, góp phần đưa Long An trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, 5 năm qua, các phong trào thi đua đã trở thành hành động cách mạng sâu rộng, góp phần nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, phát huy dân chủ, nỗ lực khắc phục khó khăn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 18/20 mục tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X. Trong đó, kinh tế phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, phong trào xây dựng nông thôn mới và thu ngân sách đạt kết quả cao.

Các phong trào thi đua như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Doanh nghiệp Long An hội nhập và phát triển”, “Long An chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”… được đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên, công chức, viên chức nhiệt tình hưởng ứng, tham gia và đạt nhiều kết quả. Qua đó, đến nay toàn tỉnh có 88/161 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 54,6% tổng số trong toàn xã. Các công trình trọng điểm và chương trình đột phá được tập trung thực hiện, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Các mô hình giảm nghèo bền vững, mô hình giúp đỡ các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo của các hội, đoàn thể cấp cơ sở có tính bền vững và hiệu quả, thu hút nhiều người tham gia.

Bên cạnh đó, phong trào thi đua phát triển sản xuất  nông nghiệp, lâm nghiệp và nuôi thủy sản đã tạo sự chuyển biến mạnh ở các vùng trồng lúa hoặc cây trồng hiệu quả thấp sang cây cây trồng, vật nuôi khác mang lại hiệu quả kinh tế cao. Qua các phong trào, đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu như mô hình trồng chuối của ông Võ Quan Huy, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ; trồng chanh không hạt Vica của bà Bùi Thị Ba, huyện Bến Lức; san mặt ruộng bằng tia Laser của ông Lưu Văn Hoài, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ…

Từ các phong trào trên, từ năm 2015 đến nay, bình quân hàng năm tỉnh có gần 5.600 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh công nhận các danh hiệu thi đua và tặng thưởng cờ thi đua, bằng khen.

Với tinh thần: “Toàn thể cán bộ và nhân dân Long An chung sức, đồng lòng thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020-2025”, Long An phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 9,5 - 10%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 115 - 120 triệu đồng; 70 - 75% xã đạt tiêu chí văn hóa, nông thôn mới; 75% lao động được đào tạo…

Chú thích ảnh
 Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần tặng cờ thi đua UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Dịp này, 24 cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; 2 cá nhân được nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 19 tập thể nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 15 tập thể nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 4 tập thể và 18 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 11 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Thanh Bình (TTXVN)
TTXVN tích cực tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
TTXVN tích cực tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Để kịp thời thông tin về Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã thành lập Ban chỉ đạo thông tin do đồng chí Phó Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thông tin cụ thể về Đại hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN