Hà Tĩnh: Xử lý nghiêm đảng viên sinh con thứ ba

Chi cục Dân số và KHHGĐ Hà Tĩnh cho biết: Từ đầu năm 2012 đến nay, tại Hà Tĩnh, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng 2,76% so với cùng kỳ năm 2011. Đặc biệt, toàn tỉnh có 303 trường hợp cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba, gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện chương trình dân số ở cơ sở.

Số cán bộ, đảng viên vi phạm chính sách dân số xảy ra ở hầu hết các huyện, trong đó nhiều nhất là tại huyện Kỳ Anh, Lộc Hà và thành phố Hà Tĩnh. Điều đáng nói là có nhiều cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba đang tham gia cấp ủy hoặc công tác trong ngành giáo dục vẫn tìm cách lách luật.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.


Hà Tĩnh được đánh giá là một trong 10 tỉnh có mức sinh cao nhất cả nước. Nguyên nhân xảy ra tình trạng này là do Hà Tĩnh là tỉnh nông nghiệp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, vẫn còn nặng về tâm lý “đông con hơn nhiều của” và có con trai nối dõi.

Năm 2012, được quan niệm là “năm Rồng Vàng” sinh con tốt, nên số trẻ sinh ra trong năm nay tăng đột biến. Trong 10 tháng đầu năm, số trẻ sinh ra ở Hà Tĩnh là 16.423 cháu (tăng 18,92% so với cùng kỳ năm 2011), tỷ số giới tính khi sinh là 114 bé trai/100 bé gái.

Trước thực trạng này, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định quy mô dân số, khắc phục tình trạng sinh con thứ ba, đặc biệt là trong cán bộ, đảng viên.

Ông Phan Huy Tú, Chi cục phó Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Tĩnh cho biết: Thời gian tới, tỉnh sẽ đưa công tác Dân số - KHHGĐ thành nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của cấp ủy Đảng và chính quyền; xử lý nghiêm cán bộ, công chức viên chức, đảng viên vi phạm chính sách DS - KHHGĐ; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm hành vi lựa chọn giới tính khi sinh theo quy định của pháp luật.


Hoàng Ngà
Kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ 3

Đầu năm 2012 đến nay, tỉnh Long An phát hiện 15 cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 trở lên, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN