Long An:

Kỷ luật 10 đảng viên sinh con thứ 3

Đầu năm 2012 đến nay, tỉnh Long An phát hiện 15 cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 trở lên, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Những trường hợp vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình là cán bộ thuộc các ngành y tế, giáo dục, công an,… công tác tại TP. Tân An và các huyện thuộc vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Trong số cán bộ vi phạm, có 10 đảng viên bị kỷ luật với hình thức khiển trách.

Bà Trần Thị Liễu, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Long An, cho biết, theo thống kê, tỉnh có 697 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tăng 47 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Tất cả các trường hợp này đều sinh con một bề thường là nữ nên muốn sinh thêm con trai và một số ít trường hợp do "vỡ kế hoạch".

Thời gian tới, Chi cục Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành liên quan để quản lý, tuyền truyền vận động các cặp vợ chồng thực hiện sinh đẻ có kế hoạch nhằm giảm trường hợp sinh con thứ 3 trở lên.

Được biết từ đầu năm đến nay, Long An đã vận động được 238 trường hợp đình sản, hơn 17.000 trường hợp đặt vòng tránh thai và vận động thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.


Thanh Bình

Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7: Xã vùng cao 7 năm liền không sinh con thứ 3
Nhân Ngày Dân số thế giới 11/7: Xã vùng cao 7 năm liền không sinh con thứ 3

Mặc dù đời sống người dân xã vùng cao Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn (Hòa Bình) còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, nhờ sự nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân, nên kinh tế, xã hội dần đổi thay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN