Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia dịp 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 góp phần tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô văn hiến, anh hùng, năng động, sáng tạo và phát triển đến đồng bào cả nước, kiều bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án số 03/UBND-ĐA và Kế hoạch số 88/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Những nội dung đáng chú ý là việc TP Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; biểu dương điển hình tiến tiến “Người tốt, việc tốt”, vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2024 và tổ chức bắn pháo hoa chào mừng.

Chú thích ảnh
Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển hàng nghìn năm của Hà Nội, Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954) được ghi nhận là mốc son lịch sử, bản hùng ca trong thời đại Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, TP Hà Nội sẽ tổ chức đợt phong trào thi đua “cao điểm”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024); tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Hà Nội đạt được trong 70 năm qua.

Những hoạt động kỷ niệm khác cũng được chú trọng tổ chức như: Phát động Cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”; Lễ trao giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Hội thanh lịch, văn minh lần thứ VII năm 2024; Cuộc thi “Đại sứ - Văn hóa đọc” Hà Nội mở rộng 2024; Xuất bản sách ảnh “Hà Nội trên đường phát triển” song ngữ (Việt - Anh); Tuần phim kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Liên hoan ảnh nghệ thuật vùng đồng bằng Sông Hồng; Giải chạy Marathon Hà Nội - Quốc tế năm 2024; Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 49 Vì hòa bình “Chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”; Giải Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng...

Về các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm bảo an sinh xã hội, TP Hà Nội sẽ tổ chức đoàn lãnh đạo Thành phố viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch - Hà Nội; dâng hoa tại Tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh (vườn hoa phố Hàng Đậu), Tượng đài phù điêu Hà Nội - Mùa đông năm 1946 (chợ Đồng Xuân)...

Lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh, việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) có ý nghĩa sâu sắc, nhằm ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, của quân và dân Hà Nội, khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

UBND TP Hà Nội yêu cầu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo đồng bộ, khoa học, thiết thực, hiệu quả; phát huy các giá trị văn hóa của Thủ đô, các di tích lịch sử trên địa bàn gắn với đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, phát triển du lịch. Xây dựng kế hoạch và tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô quy mô cấp Quốc gia, tương xứng với tầm vóc, giá trị, ý nghĩa của sự kiện. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa phương, đơn vị.

Thông qua công tác tuyên truyền, kỷ niệm, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tiếp thêm niềm tin, sức mạnh
Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10: Tiếp thêm niềm tin, sức mạnh

Hôm nay ngày 10/10, Hà Nội được trở lại với khí thế hào hùng của Ngày Giải phóng Thủ đô, với niềm vui rộn rã đón các đoàn quân chiến thắng trở về. Đã 69 năm trôi qua, dư âm ngày chiến thắng vẫn còn đọng lại, như tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trong việc xây dựng, phát triển Thủ đô.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN