Hà Nội đón Xuân Kỷ Hợi 2019 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận cố gắng của các sở, ngành, quận, huyện… đã huy động cộng đồng, xã hội cùng chung tay chăm lo cho người dân Thủ đô.

Ngày 11/2, tại cuộc họp báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận cố gắng của các sở, ngành, quận, huyện… đã huy động cộng đồng, xã hội cùng chung tay chăm lo cho người dân Thủ đô, nhất là cho các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công; hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi; đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; công nhân viên chức lao động đã nghỉ hưu, mất sức; người có hoàn cảnh khó khăn đón Xuân trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.

Chú thích ảnh
Nhiều hoạt động vui chơi thu hút người dân và du khách tại tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Ảnh: Danh Lam/TTXVN

Không khí chuẩn bị đón Xuân sôi động, nguồn cung về hàng hóa, thực phẩm dồi dào, tăng so với năm trước, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, ngành ngay sau Tết khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu công tác năm 2019, trước mắt tập trung chăm lo gieo cấy kịp thời vụ Xuân và chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ Lễ hội, tổ chức giao quân đúng chỉ tiêu, chất lượng cao,…

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND thành phố Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, thành phố Hà Nội đã tặng quà cho các đối tượng chính sách ưu đãi, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công nhân viên chức lao động đã nghỉ hưu, mất sức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn hơn 1.300.000 suất quà với tổng số trên 541 tỷ đồng.

Ngoài ra các quận, huyện, xã, phường, đơn vị cũng trích ngân sách, vận động cộng đồng, xã hội cùng chung tay chăm lo Tết cho các đối tượng. Tình hình cung cấp, giá cả hàng hóa trên địa bàn thành phố ổn định, không có tình trạng khan hiếm, thiếu hàng cục bộ, tăng giá đột biến, cơ bản đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng, mua sắm, vui chơi của nhân dân.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vận tải hành khách được tăng cường, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm cả 3 tiêu chí; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy; không xảy ra đua xe trái phép.

Các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao được tổ chức an toàn, hiệu quả, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Công tác chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được thiết kế theo mẫu mã mới, bố cục, màu sắc hợp lý. Trang trí cây xanh, thảm cỏ, hoa tươi tạo sắc diện tươi sáng, đẹp mắt…

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa nghiêm. Một số tuyến cửa ngõ Thủ đô những ngày cuối dịp nghỉ Tết, khu vực có các lễ hội đầu xuân, khu vui chơi giải trí, lưu lượng phương tiện đông, có hiện tượng ùn ứ. Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một số người dân chưa cao, vẫn còn trình trạng xả rác vừa bãi tại một số điểm công cộng.

Những ngày sau Tết, thành phố Hà Nội tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra lưu động tại các tuyến đường trọng điểm, huyết mạch, khu vui chơi và tại các lễ hội đầu xuân, đảm bảo cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn, không để xảy ra ùn tắc, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo pháp luật các hành vi vi phạm an ninh trật tự, an toàn xã hội; tăng cường phòng chống cháy nổ; chỉ đạo các địa phương phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn; tổ chức thanh, kiểm tra, tập trung vào các loại hình dịch vụ trong lễ hội theo quy định của pháp luật; sắp xếp hàng quán, dịch vụ trông giữ xe, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng ép giá, bắt chẹt, chèo kéo khách du lịch, cờ bạc, trộm cắp; tổ chức giao quân năm 2019 đúng chỉ tiêu, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng chính quy từng bước hiện đại.

Tuyết Mai (TTXVN)
Giải quyết lương và thưởng Tết cho Công nhân Công ty chăn nuôi Bình Hà
Giải quyết lương và thưởng Tết cho Công nhân Công ty chăn nuôi Bình Hà

Hơn hai tháng trở lại đây, khoảng 100 công nhân Công ty Cổ phần chăn nuôi Bình Hà không được trả lương. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, Công ty không trả lương mà chỉ hỗ trợ mỗi công nhân một phần tiền công để chi tiêu trong dịp Tết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN