Hà Nội cấp điện trở lại sau vụ nổ trạm biến áp

Điện lực thành phố Hà Nội cho biết: sau khi xảy ra sự cố nổ trạm biến áp 110kv tại Nghĩa Đô vào rạng sáng 12/8, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã khắc phục sự cố, điều chỉnh nguồn khác, kịp thời cấp điện trở lại cho các khu vực của quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và Ba Đình, Từ Liêm.

Sự cố nổ trạm biến áp gây mất điện trên diện rộng tại quận Cầu Giấy. Ảnh: anninhthudo.vn


Tại một số địa điểm bị ảnh hưởng nghiêm trọng của quận Cầu Giấy gồm Quan Hoa, Dịch Vọng, Nghĩa Tân, Hoàng Quốc Việt, Điện lực Hà Nội đang khẩn trương khắc phục, dự kiến đến khoảng 20h ngày hôm nay sẽ được cấp điện trở lại.

Vào rạng sáng ngày 12/8, Trạm biến áp 110kV – E1.9, Nghĩa Đô, Cầu Giấy có phát ra tiếng nổ lớn sau đó lửa và ánh sáng phụt lên trời vài phút rồi tắt. Vụ nổ đã làm mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực trên địa bàn Hà Nội như các phường Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Dịch Vọng, Quan Hoa… thuộc quận Cầu Giấy và một số khu vực thuộc quận Ba Đình với hàng nghìn hộ dân bị ảnh hưởng.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, phối hợp với lực lượng chữa cháy của Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã nhanh chóng có mặt dập tắp đám cháy, khoang vùng, cách ly nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực xảy ra vụ nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.


Mạnh Khánh



Bình Dương mất điện diện rộng vì tai nạn ô tô
Bình Dương mất điện diện rộng vì tai nạn ô tô

Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại vòng xoay đại lộ Bình Dương làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng. Vụ tai nạn còn làm nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bị mất điện đột ngột trên diện rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN