Hà Nam thiết thực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam

Ngày 12/8, UBND tỉnh Hà Nam và Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và tổng kết công tác khảo sát điều tra nạn nhân, con, cháu, chắt của nạn nhân chất độc da cam.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. 

Tỉnh Hà Nam hiện có 11.838 người hoạt động kháng chiến trong vùng Mỹ sử dụng chất độc hóa học. Đến nay, toàn tỉnh có 4.480 người được hưởng chế độ là nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 2.964 nạn nhân trực tiếp, 1.516 nạn nhân gián tiếp; toàn tỉnh có 4.365 hộ gia đình nạn nhân.

Những năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam”, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành kế hoạch triển khai. Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ, chăm sóc nạn nhân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực: thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán; tặng nhà tình nghĩa, sửa chữa nhà không an toàn cho nạn nhân; hỗ trợ vay vốn sản xuất, kinh doanh; trao học bổng, trợ cấp khó khăn đột xuất, chữa bệnh, tặng xe lăn... 
       
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Đinh Thị Lụa cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo rà soát hồ sơ, nắm bắt kịp thời các đối tượng nạn nhân, đảm bảo thực hiện chính sách đúng người, đúng đối tượng; tiếp tục quan tâm, củng cố hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cảm tỉnh và cấp cơ sở; huy động các nguồn lực xã hội hóa chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam giao nhiệm vụ cho các cấp Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Hà Nam nâng cao nhận thức về thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư. Sau khi điều tra khảo sát, các cấp Hội phải báo cáo thực trạng tình hình với cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương để có nhiều biện pháp thiết thực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân ngày càng tốt hơn. Các cấp hội cần chủ động xây dựng kết hoạch, chương trình hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Hà Nam.

Tin, ảnh: Đại Nghĩa (TTXVN)
Nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin
Nhiều hoạt động hỗ trợ nạn nhân da cam/dioxin

Nhân dịp Kỷ niệm 59 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2020), ngày 10/8, Hội Nạn nhân da cam/dioxin tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Hội Khuyến học và Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao 26 suất học bổng “Lương Định Của” cho học sinh là nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN