Một góc Vườn Quốc gia Hoàng Liên. Ảnh tư liệu: VNP/TTXVN
Cụ thể, lúc 7 giờ, ngày 28/2, Trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ tăng lên 17 độ C, gió hướng Bắc, tốc độ 3m/s, độ ẩm giảm xuống còn 70%. Theo dự báo của các chuyên gia khí tượng, có khả năng đến trưa và chiều, độ ẩm giảm xuống chỉ còn 35% - 40%.
Gió Ô Quý Hồ là loại gió ấm, khô, hình thành trên phạm vi hẹp, mang tính chất địa phương. Gió xuất phát từ đèo Ô Quý Hồ tràn xuống trung tâm thị xã Sa Pa và các vùng lân cận nên người dân gọi là gió Ô Quý Hồ. Gió thổi mạnh nhất vào gần trưa về chiều tối, giảm tốc độ từ nửa đêm về sáng sớm.
Gió Ô Quý Hồ thường xuất hiện từ tháng 2 và kéo dài đến hết tháng 5 hằng năm, gây nguy cơ cháy rừng cao tại địa phương. Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây gây gió Ô Quý Hồ tiếp tục phát triển và mở rộng, sau có cường độ ổn định.
Dự báo ngày và đêm 28/2, gió Ô Quý Hồ tại Sa Pa tiếp tục tồn tại. Nhiệt độ tăng cao hơn, gió thổi mạnh thêm trong thời gian tới rồi ít biến động. Đợt gió này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Để hạn chế các vụ cháy rừng xảy ra, các cấp chính quyền, người dân Sa Pa đang tăng cường cao nhất công tác bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân địa phương, khách du lịch không sử dụng lửa trong rừng khi thời tiết có gió to, trời hanh khô. Cơ quan chuyên trách cần chuẩn bị thật tốt dụng cụ, phương tiện, lực lượng, các phương án chữa cháy, ứng cứu kịp thời trong mọi tình huống xấu.