Giảm số ca cấp cứu do tai nạn giao thông vào Bệnh viện Việt Đức

Theo thống kê trong 3 ngày nghỉ Tết, số ca cấp cứu phải nhập Bệnh viện Việt Đức do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, số bệnh nhân sử dụng rượu bia bị tai nạn lại tăng cao.

Từ ngày 29 đến mùng 1 Tết Tân Sửu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận 324 trường hợp cấp cứu, trong đó 157 trường hợp tai nạn giao thông, 63 ca tai nạn sinh hoạt và 10 trường hợp bị thương do đánh nhau. Tết Nguyên đán năm nay, số giường trống trong phòng cấp cứu tăng lên so với mọi năm.

Bác sỹ Phạm Gia Anh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Số ca cấp cứu nhập bệnh viện nói chung, số ca tai nạn giao thông nói riêng giảm so với năm 2020. Tuy nhiên, số bệnh nhân bị tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu cao là 19%, cho thấy số người vi phạm về Nghị định 100/CP tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 chỉ có 6%”.

Chú thích ảnh
Đa phần bệnh nhân vào Bệnh viện Việt Đức là do bị tai nạn giao thông.

Theo bác sĩ Phạm Gia Anh, những người vào viện đã có rượu bia thì tri giác của họ bị ảnh hưởng, kéo theo ảnh hưởng đến quá trình thăm khám của bác sĩ. Những trường hợp này tiềm tàng nguy cơ bỏ sót tổn thương, diễn biến nặng mà không biết. Đặc biệt là những trường hợp bị chấn thương sọ não, việc đánh giá thang điểm hôn mê khó chính xác, việc xử lý phụ thuộc vào các kết quả chẩn đoán hình ảnh.

Chú thích ảnh
Bệnh nhân điều trị tại khoa cấp cứu Bệnh viện Việt Đức.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tin tức, ông Nguyễn Văn Huynh (Yên Mô, Ninh Bình), người nhà của bệnh nhân Nguyễn Văn H (16 tuổi) đang nằm bất động sau tai nạn giao thông tối 30 Tết (ngày 11/2) vẫn chưa hết bàng hoàng: Khi được tin báo cháu H bị tai nạn, đến nơi thấy người cháu máu me đầm đìa, bất tỉnh. Gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh Ninh Bình để cấp cứu, nhưng chiều hướng nặng hơn, phải chuyển đến Bệnh viện Việt Đức. Bệnh viện Việt Đức tiên lượng khó chữa, nên gia đình xin đưa về nhà”.

Bà Triệu Thị Huệ ở (Hữu Lũng Lạng Sơn), mẹ của bệnh nhân Nguyễn Văn T lo lắng cho biết: “T đi uống rượu cùng với các bạn trong làng rồi bị tai nạn giao thông. Nhập viện từ chiều 12/2 đến nay, tình trạng sức khỏe bệnh nhân rất nguy kịch, bị chấn thương và gan bị tổn thương nặng...".

Lê Phú/ Báo Tin tức
Ngày 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm thương vong 26 người
Ngày 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu cả nước xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm thương vong 26 người

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 12/2, tức ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu 2021, (tính từ chiều 30 tháng Chạp đến 12 giờ trưa ngày 1 Tết) cả nước đã xảy ra 20 vụ tai nạn giao thông, làm chết 15 người, bị thương 11 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN