Theo đó, khoảng 9 giờ ngày 13/7, hai người cùng 54 tuổi, trú phường Vĩnh Hưng (Hà Nội), chạy xe máy lên Vườn Quốc gia Ba Vì thì bị rơi xuống vực sâu khoảng 25m.
Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực số 27, số 6 và số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố đã điều 4 xe chuyên dụng cùng 25 chiến sĩ tới hiện trường.
Do sườn núi nạn nhân rơi xuống có độ dốc khoảng 30 độ so với phương thẳng đứng, cây rậm và khe sâu khiến việc tiếp cận, triển khai cứu nạn, cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, các chiến sĩ sử dụng dây cho người đu xuống, sau đó buộc phải huy động xe cẩu của người dân trên địa bàn.
Đến 10 giờ 45 phút, nạn nhân thứ nhất là bà Đ.T.T.H (sinh năm 1971) được cứu nạn trong tình trạng tỉnh táo nhưng không thể tự di chuyển, nghi do chấn thương phần chân. Lực lượng cảnh sát sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 105.
Đến khoảng 10 giờ 50 phút, nạn nhân thứ hai là ông T.V.H (sinh năm 1971) được cứu nạn an toàn trong tình trạng tỉnh táo, có thể tự di chuyển.
Lực lượng chức năng tiến hành sơ cứu và đưa đến bệnh viện kiểm tra, theo dõi sức khỏe.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân và du khách khi tham quan, cần chuẩn bị trước bản đồ và kiến thức về địa hình. Khi di chuyển bằng xe máy, xe ô tô tại các khu vực rừng núi cần hết sức cẩn trọng, chú ý tốc độ, tuân thủ biển cảnh báo và không tự ý đi vào khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho bản thân và người đi cùng.