Gia Lai đón phụ nữ mang thai và trẻ em từ vùng dịch về địa phương

Rạng sáng 31/8, 24 công dân đặc biệt của Gia Lai, gồm 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em dưới 6 tuổi được tỉnh Gia Lai tổ chức đón từ tỉnh Bình Dương đưa về khu cách ly tập trung tại E991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), bố trí chu đáo nơi ăn, ở, sinh hoạt.

Chú thích ảnh
Các công dân là phụ nữ có thai và trẻ em được tỉnh Gia Lai đón về từ Bình Dương theo kế hoạch hỗ trợ công dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Việc tiếp nhận các công dân đặc biệt này khó khăn hơn những đợt tiếp nhận công dân trước đó, vì trong đoàn đa số là các trường hợp mang thai hơn 6 tháng, có trường hợp gần đến ngày dự sinh. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã tính toán kỹ lưỡng các phương án dự trù trong trường hợp người mang thai sinh trên đường di chuyển. Theo đó, ekip đoàn gồm 1 bác sỹ chuyên khoa 1 và 2 nữ hộ sinh cùng gói cấp cứu mang theo để xử lý kịp thời nếu có ca sinh dọc đường.

Hiện toàn bộ phụ nữ mang thai được đón về tỉnh sức khỏe đảm bảo, chuyến hành trình thuận lợi an toàn. Các công dân này đã được bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt tại khu cách ly tập trung của tỉnh tại E991 với những chế độ đặc biệt, chờ ngày sinh. Các trường hợp này cũng sẽ được xét nghiệm PCR 4 lần (ngày thứ nhất, thứ 7, thứ 14, thứ 21).

Chú thích ảnh
24 công dân đặc biệt là 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em dưới 6 tuổi về cách ly tại E991 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Trước đó, ngày 26/8, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã có công văn gửi với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương đề nghị phối hợp, hỗ trợ tổ chức đưa công dân Gia Lai đang lưu trú tại Bình Dương về địa phương. Theo đó, tỉnh Bình Dương sẽ hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 cho công dân trước khi về Gia Lai và bố trí địa điểm tập trung đón công dân tại Trạm dừng chân Thành Công, huyện Phú Giáo, Bình Dương. Theo kế hoạch, Gia Lai sẽ đón 29 người, tuy nhiên do tình hình sức khỏe không cho phép nên 3 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em không về trong đợt này.

Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai, tính từ 17 giờ ngày 30/8/2021 đến 07 giờ ngày 31/8, tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.548 người, trong đó ghi nhận 7 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (đa số là các trường hợp tái dương tính  sau khi điều trị khỏi, xuất viện và thực hiện giám sát y tế tại nhà).

Chú thích ảnh
Các công dân là phụ nữ có thai và trẻ em được tỉnh Gia Lai đón về từ Bình Dương theo kế hoạch hỗ trợ công dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Như vậy, tính từ ngày 28/5/2021 đến 07 giờ ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 470 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 21 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 154 trường hợp, hiện có 337 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Hồng Điệp (TTXVN)
Đắk Lắk đưa 346 công dân từ vùng dịch về địa phương an toàn
Đắk Lắk đưa 346 công dân từ vùng dịch về địa phương an toàn

Ngày 20/8, Đoàn công tác của tỉnh Đắk Lắk đã đưa 346 công dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại tỉnh Đồng Nai trở về địa phương an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN