Đua thuyền khai xuân đầu năm

Đã thành truyền thống, mồng 3 Tết hàng năm, 8 thôn của xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu tỉnh Nghệ An lại tổ chức đua thuyền...
 

Các thôn chọn các tay chèo thanh niên lực lưỡng, khỏe mạnh và người chỉ huy uy tín tham gia đội đua.

Mỗi thuyền có 10 tay chèo và một người lái, một người chỉ huy cùng đồng sức tham gia tranh tài.

Các tay chèo ra sức phấn đấu để đưa thuyền về đích.


Giải đua thuyền khai xuân đầu năm của xã Quỳnh Long thể hiện tính thượng võ, ganh đua giữa các thôn và cầu năm mới ngư dân bám biển gặp nhiều may mắn “sóng yên, biển lặng”. Trong làng, ngoài xã, ai ai cũng đều mong sao năm mới mỗi lần thuyền ra khơi, khi trở về cá đầy khoang, mực đầy thuyền.

Khán giải hò reo và cổ vũ nhiệt tình để các tay chèo có động lực tranh tài.

Niềm vui chiến thắng.

Chung vui cùng tay chèo của đội đội chiến thắng chung cuộc.

Đội chiến thắng sẽ đại diện cho xã đi tranh tài giải đua thuyền ở huyện.

Việt Hoàng

Xuân về lên Tây Nguyên xem hội đua thuyền
Xuân về lên Tây Nguyên xem hội đua thuyền

Đã thành thông lệ, vào mùng 4 Tết Nguyên đán hàng năm, lễ hội đua thuyền truyền thống lại được tỉnh Đắk Lắk tổ chức tại huyện Krông Ana. Đây không chỉ là giải thi đấu thể thao mà còn là nét đẹp văn hóa đặc trưng của bà con quê hương Quảng Nam đi xây dựng kinh tế mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN