Đồng bào Công giáo Phú Yên hướng tới mùa Giáng sinh an toàn và đoàn kết

Giáng sinh năm 2021 tại tỉnh Phú Yên, các nhà thờ không trang trí lộng lẫy như những năm trước do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Mặc dù vậy, đồng bào Công giáo ở Phú Yên vẫn vui và cầu nguyện cho mọi người, mọi nhà có mùa Giáng sinh, năm mới vui vẻ. Trong lúc khó khăn này, đồng bào càng thể hiện sự đoàn kết, gắn bó để phát triển kinh tế, sống “tốt đời đẹp đạo”…

Không lộng lẫy nhưng chu đáo, trang nghiêm

Chú thích ảnh
Nhà thờ Mằng Lăng là nơi sinh hoạt của gần 3.000 giáo dân trong vùng không trang trí bên ngoài để phòng chống dịch COVID-19. 

Gia đình anh Phan Văn Truyền ở thôn Hội Tín, xã An Thạch, huyện Tuy An, thuộc Giáo xứ Mằng Lăng. Những năm trước khi không có dịch COVID-19, Giáng sinh là dịp để gia đình, bạn bè tụ họp, liên hoan. Năm nay, gia đình anh chỉ trang trí trong nhà và chuẩn bị cho “tâm hồn” thoải mái, an lành. Vào đúng lễ, cả nhà sẽ đến nhà thờ cầu nguyện, việc tập trung đông người phải hạn chế.

Anh Phan Văn Truyền chia sẻ: Đồng bào ở đây rất hân hoan khi đón Chúa Giáng sinh. Để vừa vui, vừa an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tất cả các hoạt động đều phải tuân thủ hướng dẫn của địa phương. Mong sang năm mới, mọi nhà được an lành và nhanh hết dịch bệnh. Bà con không có đạo và đồng bào Công giáo cùng nhau đoàn kết để xây dựng, phát triển quê hương.

Nhà thờ Mằng Lăng (xã An Thạch, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) là nơi sinh hoạt của gần 3.000 bà con trong vùng. Vào dịp Giáng sinh, nơi đây là điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp cổ kính. Năm nay, nhà thờ không tổ chức trang trí bên ngoài để hạn chế tập trung đông người; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên ngoài không lộng lẫy, nhưng bên trong nhà thờ việc chuẩn bị vẫn chu đáo, trang nghiêm.

Theo Linh mục Trương Minh Thái, Chánh xứ Mằng Lăng, Hạt trưởng Giáo hạt Mằng Lăng (Giáo phận Qui Nhơn), không chỉ dịp Giáng sinh mà trong suốt một năm qua, công tác phòng dịch COVID-19 đều được nhà thờ và bà con thực hiện nghiêm túc. Người dân được chính quyền địa phương hỗ trợ rất nhiều để vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thiên tai nên vật chất không thiếu thốn. Giáo xứ có các chương trình cầu nguyện mang tính chất chuẩn bị tâm hồn để nâng đỡ bà con. Vì vậy, họ vẫn cảm nhận được niềm vui và đón mùa Giáng sinh ấm áp, an lành.  

Chú thích ảnh
Giáo dân ở xã An Thạch, huyện Tuy An trang trí để đón mừng Giáng sinh. 

Ông Lê Anh Nhật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Thạch cho biết: Địa phương là xã đặc thù về tôn giáo ở huyện Tuy An, với hơn 59% dân số là đồng bào Công giáo. Chính quyền địa phương đã hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động nghi lễ theo quy định của pháp luật và phù hợp với quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Giữa các tôn giáo và người không có đạo đều có tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn và hưởng ứng tham gia tốt các phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đoàn kết xây dựng quê hương

Giáng sinh không chỉ là lễ đặc biệt của đồng bào Công giáo mà còn là dịp tổng kết cuối năm, cũng từ đây cùng hướng tới những mục tiêu cho tương lai, xây dựng tổ ấm gia đình và góp phần phát triển quê hương.

Linh mục Trương Minh Thái, Chánh xứ Mằng Lăng, Hạt trưởng Giáo hạt Mằng Lăng cho biết: Sau Giáng sinh là đến năm mới, đồng bào Công giáo cùng với nhân dân trong vùng lại hướng tới xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở vùng này, bà con đã đóng góp rất tích cực cùng với chính quyền địa phương xây dựng từ đường giao thông nông thôn đến làm đẹp mỹ quan, mục tiêu hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã An Thạch. Chúng tôi xác định phải đẩy mạnh tuyên truyền để đồng bào cùng tham gia vì khi kinh tế - xã hội địa phương phát triển thì nhân dân được lợi, trong đó có đồng bào Công giáo.

Chú thích ảnh
Khu vực thực hiện nghi lễ ở nhà thờ Mằng Lăng được bố trí thông thoáng để phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Phú Yên, các vùng giáo trong tỉnh đều giúp nhau phát triển kinh tế, góp phần cùng các địa phương xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị. Năm 2021, các vùng lúa do đồng bào Công giáo sản xuất đạt năng suất bình quân từ 72 đến 81 tạ/hecta, trong đó có hơn 110 hecta lúa sản xuất theo mô hình chất lượng cao, gạo tốt nên tiêu thụ nhanh. Một số hộ gia đình ở Giáo xứ Hóc Gáo đã chuyển từ trồng lúa sang trồng đậu phộng (cây lạc) cho thu nhập cao hơn từ 2 đến 3 lần. Đồng bào Công giáo ở Phú Yên đã đóng góp được hơn 1,9 tỷ đồng để giúp đỡ người nghèo, thực hiện đền ơn đáp nghĩa…

Ông Hồ Hồng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên nhận định: Đồng bào Công giáo ở tỉnh Phú Yên đã thực hiện tốt “sống và làm theo Hiến pháp, pháp luật”. Linh mục, tu sĩ, người dân hòa mình vào mọi sinh hoạt xã hội với tinh thần sẻ chia, hòa hợp trong cộng đồng dân cư. Việc đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa là điểm sáng trong phong trào thi đua của đồng bào Công giáo…

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Đồng bào Công giáo Đắk Lắk đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19
Đồng bào Công giáo Đắk Lắk đồng lòng cùng cả nước đẩy lùi đại dịch COVID-19

Đồng bào Công giáo Đắk Lắk luôn đồng hành và góp phần không nhỏ trong cuộc chiến đẩy lùi đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN