Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh chăm lo Tết cho hàng ngàn gia đình khó khăn

Trong không khí ấm áp hướng đến chào mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa yêu thương, góp phần chăm lo đời sống an sinh xã hội cho người dân.

Theo đó, những phần quà ý nghĩa và có giá trị thiết thực đã lần lượt được trao tặng đến người dân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, sáng 27/1, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín Sacombank đã phối hợp với các cơ quan ban ngành tổ chức chuỗi chương trình “Ấm tình mùa Xuân” tại làng Thanh thiếu niên quận Thủ Đức, TP Hồ Minh Minh.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình “Ấm tình mùa Xuân lần thứ 16” với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng được trích từ quỹ phúc lợi, quỹ công đoàn và đóng góp của cán bộ nhân viên toàn hệ thống Sacombank.

Tương tự, trước thềm năm mới Kỷ Hợi 2019, Chương trình “Larue - Mùa xuân ấm áp” của Heineken Việt Nam đã được triển khai ở nhiều địa phương, trong đó có TP Hồ Chí Minh. Với cam kết quan tâm đến con người, gìn giữ hành tinh, hướng đến sự thịnh vượng chung, thuộc chiến lược phát triển bền vững “Vì Một Việt Nam Tốt đẹp hơn”, Heineken Việt Nam cùng các đối tác chung tay mang 4.000 phần quà Tết đến các hộ gia đình khó khăn tại những vùng sâu vùng xa trên toàn quốc, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.

Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam cho biết, chương trình “Larue - Mùa xuân ấm áp” là một trong các hoạt động được HeinekenViệt Nam thực hiện trong nhiều năm qua vào mỗi dịp xuân về, cùng với sự tham gia và đóng góp hào hứng của toàn thể nhân viên, các nhà phân phối và đối tác kinh doanh…

Đây là năm thứ 8 liên tục Heineken Việt Nam thực hiện chương trình “Mùa xuân ấm áp” với mục tiêu lan tỏa tinh thần sẻ chia, quan tâm đến cộng đồng nơi công ty hoạt động.

Hòa chung không khí “Xuân của mọi người và Xuân của Đất Trời”, hàng ngàn phần quà Tết cũng được nhiều doanh nghiệp trao tặng đến người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Đơn cử, Chương trình "Công đoàn Casumina đồng hành cùng đoàn viên và người lao động mua sắm Tết" đã được triển khai thông qua sự kết hợp giữa Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon co.op) và Công ty cổ phần công nghiệp Cao su miền nam (Casumina).

Đây là chương trình nhằm chăm lo cho người lao động nhân dịp Xuân về, đồng thời trao tặnghơn 500 cán bộ nhân viên Casumina chi nhánh Hóc Môn.

Còn Quỹ từ thiện của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức trao hơn 800 suất quà với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng cho những người dân trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong chương trình “Xuân yêu thương 2019”.

Cụ thể, PNJ tổ chức trao 650 suất được trao cho người nghèo quận Phú Nhuận, 50 suất trao cho Hội người mù quận Phú Nhuận và 100 suất trao cho người nghèo quận Gò Vấp.

Qua nhiều năm được tổ chức, chương trình này đã trở thành sự kiện thường niên của PNJ trong dịp Xuân về Tết đến, nhằm góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp cho công nhân, những người gặp hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn các quận - huyện thành phố.

Đặc biệt, Tết đến Xuân về là dịp những người con xa quê mong muốn được về nhà, sum vầy và đoàn tụ gia đình. Chính vì vậy, những tấm vé máy bay “Về nhà ăn Tết” do Bia Sài Gòn phối hợp triển khai với các cơ quan đoàn thể được trao tặng miễn phí có ý nghĩa và góp phần an sinh xã hội, nhất là trao đến tay những người đạt thành tích tiêu biểu trong lao động. Theo đó, chương trình này, thực hiện trao tặng vé máy bay “Về nhà ăn Tết” cho 1.000 người.

Trong niềm vui phấn khởi, anh Hoàng Thanh Tùng, người đảm trách công việc thiết kế các mô hình, mẫu mã để sản xuất ra hộp đựng trang sức, tại một công ty ở khu chế xuất - công nghiệp Linh Trung, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, việc nhận được vé máy bay “Về nhà ăn Tết” là nhờ vào việc anh đã kiên trì nâng cao năng lực trong công việc và truyền cảm hứng cho nhân viên không ngừng sáng tạo ra những mô hình mới.

Quê ở tỉnh Nghệ An, vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp hơn 17 năm, không phải năm nào anh Tùng cũng có điều kiện về Tết. Đặc biệt, 3 năm nay gia đình nhỏ của anh cũng chưa có dịp về quê nên vé máy bay “Về nhà ăn Tết” càng có ý nghĩa thiết thực hơn.

Mỹ Phương (TTXVN)
Chăm lo Tết cho người nghèo gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn
Chăm lo Tết cho người nghèo gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019 đang đến gần, đánh dấu một năm 2018 đất nước giành được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN