Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai kiểm tra tình hình mưa lũ ở Quảng Bình

Chiều 8/10, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai do ông Vũ Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục phòng chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ ở một số địa phương tỉnh Quảng Bình.

Chú thích ảnh
Một tuyến đường tại thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang (Lệ Thủy, Quảng Bình) bị ngập trong nước lũ. 

Từ đêm 6/10 đến 8/10, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến trên 100mm, cá biệt tại huyện Minh Hóa lượng mưa đo được 646 mm, lũ trên các sông Kiến Giang, Nhật Lệ đã vượt báo động III. Riêng “rốn lũ” Tân Hóa, huyện Minh Hóa nước lũ dâng nhanh, đến chiều 8/10 vẫn tiếp tục có mưa lớn, một số nơi nước lũ đã dâng cao hơn 2m; khoảng 300 ngôi nhà bị ngập sâu, người dân chủ động di dời tài sản và chuyển sang tránh lũ trên những nhà nổi.

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống mưa lũ tại Tân Hóa, ông Vũ Xuân Thành đánh giá cao công tác chủ động phòng chống thiên tai của các đơn vị chức năng cũng như nhân dân địa phương. Mặc dù lũ đã lên cao, một số nơi lũ còn ngập hơn 2m nhưng người dân vẫn được đảm bảo an toàn.

Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sẽ tiếp tục kéo dài, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị người dân không được chủ quan, cần tích cực chuẩn bị lương thực, nước sạch  sẵn sàng ứng phó trong tình huống mưa lũ kéo dài. Chính quyền địa phương khẩn trương rà soát, sẵn sàng có phương án hỗ trợ bà con nếu mưa lũ kéo dài; tuyên truyền, hỗ trợ người dân đi lại qua sông suối an toàn, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Bình, mưa lũ đã làm cho 3.166 ngôi nhà bị ngập, một người bị thương, nhiều công trình, tài sản bị hư hỏng. Huyện Quảng Ninh có số hộ dân bị ngập lụt lớn nhất với 2.831 ngôi nhà tại các xã Hàm Ninh, Tân Ninh, Duy Ninh, Xuân Ninh, Hiền Ninh, Trường Xuân, Trường Sơn và thị trấn Quán Hàu, hầu hết bị ngập sâu từ 0,5 đến 1m.

Ngoài ra, còn có 37 thôn, bản thuộc 7 xã miền núi, vùng cao bị chia cắt cục bộ do nước lũ dâng cao. UBND tỉnh Quảng Bình chỉ đạo di dời khẩn cấp hàng trăm nhân khẩu khu vực nguy hiểm đến địa điểm an toàn; trong đó, nhiều nhất là huyện Tuyên Hóa di dời được 148 hộ/515 nhân khẩu.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình cho biết, đến 17 giờ ngày 8/10, toàn tỉnh đã có 337 trường với trên 123.000 học sinh thuộc 7 địa phương phải nghỉ học tránh lũ.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” chủ động ứng phó với thiên tai để giảm thấp nhất thiệt hại.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng
Mưa lớn gây ngập lụt nhiều khu dân cư ở Đà Nẵng

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rìa Bắc của dãy hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ nối với vùng áp thấp trên Biển Đông nên từ chiều 6/10 đến chiều 8/10, tại thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN