Điều tra vụ cháy tại Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Bình Nhâm

Chiều 6/12, Đại tá Huỳnh Văn Quý, Phó Giám đốc Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương đã báo cáo bước đầu về vụ cháy xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên sản xuất Bình Nhâm, ở khu phố Bình Hòa, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng tích cực dập lửa.

Theo đó, vào 7 giờ 15 phút ngày 6/12 đã xảy ra cháy tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất Bình Nhâm. Sau khi nhận tin báo cháy, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Dương đã kịp thời đưa 7 xe chữa cháy cùng 42 cán bộ chiến sĩ đi chữa cháy.

Đến 10 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may là không có thiệt hại về người, tổng diện tích cháy khoảng 480 m2 với tài sản ước tính 250 triệu đồng và tài sản cứu được ước tính 800 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ cháy là khi các công nhân chuẩn bị vào làm việc thì bất ngờ một tiếng nổ đã xảy ra tại khu vực lò sấy gỗ trong nhà xưởng. Ngay lập tức, các công nhân đã dùng phương tiện bình xịt, nước để dập lửa nhưng bất thành.


Do khu vực chứa nhiều gỗ nguyên liệu và thành phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng cháy lan rộng ra khu nhà xưởng có diện tích khoảng 1.000 m2. Sức nóng và tàn lửa còn làm cháy lan sang quán cà phê và thiêu rụi hoàn toàn một nhà trồng nấm bào ngư của một hộ dân bên cạnh. Thấy khói lửa bao trùm khu vực, lo sợ ngọn lửa cháy lan, nhiều hộ dân dân xung quanh đã vội sơ tán đưa tài sản ra bên ngoài.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Việt (TTXVN)
Khống chế cháy lớn tại số 5 phố Phan Kế Bính, Hà Nội
Khống chế cháy lớn tại số 5 phố Phan Kế Bính, Hà Nội

Đám cháy lớn xảy ra tại số 5 phố Phan Kế Bính (phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội) vào chiều 6/12 được lực lượng Cảnh sát PCCC khống chế. Theo thông tin ban đầu, không có người mắc kẹt bên trong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN